Quảng Ninh: Chị bán rau nói gì khi nhận lời xin lỗi của chính quyền phường Bãi Cháy?

Nhận lời xin lỗi của lãnh đạo phường Bãi Cháy, chị bán rau thừa nhận mình cũng chưa thực hiện đúng những quy định của pháp luật và nhiều lần tái phạm khi bán hàng rong trên phố.

Liên quan đến sự việc chị bán rau Vũ Thị Chinh, 31 tuổi, bị tổ công tác phường Bãi Cháy thu hàng hóa, ông Vũ Thế Toàn (Trưởng khu dân cư Cát Thành nơi chị Chinh sinh sống) cho biết: "Đến chiều hôm qua, tôi mới biết sự việc xảy ra với chị Chinh qua clip.

Khu tôi ở, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trông chờ vào sào vườn canh tác của nhà. Chị Chinh cũng như mọi nhà, có mấy sào vườn trồng trọt đủ các thứ rau và bầu, bí…, đến lúc thu hoạch thì cũng phải đem ra bán. Có lúc, người trong xóm cũng gửi ít mớ rau, quả bầu nhờ Chinh bán giúp. Lúc xem clip thì thấy tội quá, nếu có vi phạm gì thì chính quyền cũng nương tay giúp cho đỡ khổ".

Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy đã tới nhà riêng xin lỗi chị bán rau

Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy đã tới nhà riêng xin lỗi chị bán rau

Về hoàn cảnh của gia đình chị Vũ Thị Chinh, vị lãnh đạo phường Minh Thành, (TX. Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết: "Gia đình chị Chinh không nằm trong diện nghèo hay cận nghèo của phường. Chị Chinh hàng ngày làm nông nghiệp ở nhà và chăn trâu, chăn bò, thi thoảng có rau thì đem lên chợ bán. Chồng chị Chinh làm công nhân mỏ, 2 con đều còn nhỏ".

Vụ việc của chị Chinh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận

Theo lời chia sẻ của chị Vũ Thị Chinh với báo chí, trong 2 ngày (11 và 14/4), chị được người ở tổ trật tự đô thị phường Bãi Cháy đến nhắc nhở, yêu cầu di chuyển vào chợ bán hàng, nếu không chấp hành sẽ lập biên bản.

Ngày 16/4, khi đang dắt xe rau đi bán rong thì chị bị lực lượng chức năng thu giữ phương tiện và toàn bộ hàng hóa đưa về trụ sở UBND phường Bãi Cháy. Tuy nhiên, khi về phường chị xin nộp phạt, phường không trả xe cho chị mà nói tuần sau mới được lấy. Chính vì thế, chị đã không ký biên bản vi phạm mà về luôn.

Xe chở rau bị phường Bãi Cháy thu giữ hiện chưa trả về cho chị Chinh

Ngày 18/4, sau khi bán được 1 mớ rau cho khách, nghe theo lời khuyên của mọi người về chợ bán, chị Chinh định quay xe đi thì bất ngờ xe trục trặc, không nổ được máy. Đúng lúc đó, lực lượng chức năng phường Bãi Cháy ập đến thu giữ phương tiện và hàng hóa như những gì diễn ra trong clip.

Chị Chinh cũng lý giải việc cầm dao khi giằng co với lực lượng chức năng là vì quá bực tức chứ không có ý hành hung ai.

Chị Chinh lý giải việc cầm dao giằng co vì quá bực tức chứ không có ý định hành hung ai

Theo lời người dân ở tổ 3 khu 7 phường Bãi Cháy (nơi chị Chinh bị tịch thu hàng hóa và phương tiện), tình trạng bán hàng rong thường xuyên xảy ra trong khu đô thị.

Khu đô thị xuất hiện tình trạng bán hàng rong

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hạ Long, chiều ngày 19/4, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đã đến tận nhà riêng của chị Chinh nói lời xin lỗi về cách hành xử cũng như lời nói của cán bộ phường khi thực hiện nhiệm vụ gây phản cảm đối với chị Chinh. Lãnh đạo phường cho biết sẽ có những phương án kỷ luật thích đáng đối với những cá nhân vi phạm.

Sau khi nhận lời xin lỗi, chị Chinh thừa nhận mình cũng chưa thực hiện đúng những quy định của pháp luật và nhiều lần tái phạm khi bán hàng rong trên phố.

Hành động ra văn bản chỉ đạo kịp thời của Thành ủy Hạ Long được đông đảo dư luận đánh giá cao trong xử lý, giải quyết vụ việc

Nói về những lời nói thiếu chuẩn mực của mình trong lúc chỉ đạo công vụ được ghi trong clip, bà Lê Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long thẳng thắn thừa nhận bà đã sai khi có những lời nói như vậy.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy thu giữ xe chở rau của một phụ nữ bán hàng rong. Trong khi người bán hàng kêu gào, van nài xin tha thì một nữ cán bộ phường Bãi Cháy đã xưng hô "mày, tao" và nói "Con này mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường,… không nói nhiều nữa" gây bức xúc trong dư luận.

Vụ việc đã được Thành ủy Hạ Long giao Ủy ban kiểm tra - Thanh tra thành phố tiếp nhận báo cáo, kiểm tra xử lý theo quy định của Đảng đối với Đảng viên và đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo thành phố trước ngày 25/4.

Minh Lý - Lê Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-ninh-chi-ban-rau-noi-gi-khi-nhan-loi-xin-loi-cua-chinh-quyen-phuong-bai-chay-20200420134250379.htm