Quảng Ninh: Chấm dứt hoạt động tàu bị đắm, đình chỉ thuyền trưởng một năm

UBND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) hôm qua (16.8) ra thông báo chấm dứt hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đối với tàu du lịch Trang Linh QN – 6419, bị đắm khi đang đậu tại tại lô 38, Âu số 2, Cảng Tuần Châu đêm 31.7.2018.

Âu số 2, Cảng Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thuyền trưởng tàu này cũng sẽ bị cấm hoạt động trên các tàu du lịch tại vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Theo điều tra của Công an TP.Hạ Long, nguyên nhân khiến tàu Trang Linh QN – 6419 bị đắm là do thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh ngủ quên. Cụ thể, một mình có mặt trên tàu, nhưng thuyền trưởng Thế Anh ngủ, không trực canh, trực ca theo quy định, để nước vào tàu quá nhiều, không xử lý kịp. Có 2 nguồn nước khiến tàu bị đắm: Nước dò từ một đoạn đường xảm trên thân tàu và nước mưa tràn vào sàn phòng khách xuống khoang trong thời gian dài.

Trích xuất từ các camera khôi phục lại được sau khi bị ngâm nước cho thấy nước tràn vào buồng lái từ 0h – 4h sáng, nhưng thuyền trưởng không hề hay biết.

Với những lỗi trên, UBND TP.Hạ Long đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh không cho phép ông Nguyễn Thế Anh được làm việc trên các tàu du lịch hoạt động tại vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong vòng 1 năm, kể từ 2.8.2018.

Đặc biệt, UBND TP.Hạ Long cũng ra thông báo chấm dứt hoạt động của tàu Trang Linh QN – 6419 trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, căn cứ vào Thông báo số 31, ngày 16.2.2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: Tất cả các tàu đắm, cháy sẽ bị xóa sổ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch.

Tàu Trang Linh QN – 6419 đóng mới năm 2008 và theo quy định sẽ được hoạt động thêm ít nhất 5 năm nữa.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-ninh-cham-dut-hoat-dong-tau-bi-dam-dinh-chi-thuyen-truong-mot-nam-625689.ldo