Quảng Ninh: Cách ly tập trung có trả phí 2 thanh niên người Hải Dương

Cơ quan chức năng huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã đưa 2 công dân người Hải Dương đi cách ly tập trung. Chi phí phát sinh trong thời gian cách ly do 2 công dân trên tự chi trả.

Hai nam công dân làm việc với cơ quan chức năng.

Hai nam công dân làm việc với cơ quan chức năng.

Theo xã Quảng Long (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) cho biết, vào hồi 15h30’ ngày 16/2, Tổ công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã đi kiểm tra tại khu vực thôn 9 (xã Quảng Long) thì phát hiện 2 trường hợp công dân gồm: Nguyễn Văn Q. (SN 1999) và Nguyễn Xuân H. (SN 1996) đều có hộ khẩu thường trú tại phường Sao Đỏ (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang có mặt tại địa bàn xã Quảng Long.

Qua kiểm tra, 2 công dân trên khai nhận, vào ngày 15/12/2020 di chuyển từ TP. Chí Linh ra Hải Hà thử việc và ở tại thôn 9 từ đó đến ngày 13/2. Đến ngày 14 -15/2, Q. và H. đi từ thôn 9 xuống TP. Móng Cái (Quảng Ninh) và ở lại đó 2 ngày.

Sau đó đến ngày 16/2, 2 người tiếp tục đi từ Móng Cái về Hải Hà thì gặp tổ công tác của xã Quảng Long đang đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình làm việc, hai nam thanh niên khai nhận đã ở trên địa bàn xã Quảng Long từ thời điểm 15/12/2020, lúc thời điểm tại tỉnh Hải Dương chưa bùng phát dịch bệnh như hiện nay.

Tuy nhiên do không có đủ căn cứ, chứng minh được thời gian nói trên đã có mặt trên địa bàn xã. Tổ công tác xã Quảng Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện vận động các đối tượng đưa đi cách ly tập trung tại nhà nghỉ Như Quỳnh (thuộc xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Toàn bộ kinh phí cách ly tập trung do 2 trường hợp trên tự chi trả.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/quang-ninh-cach-ly-tap-trung-co-tra-phi-2-thanh-nien-nguoi-hai-duong-VkalL9EMR.html