Quảng Ninh: Bục túi nước mỏ than, 2 công nhân thương vong

Sự cố bục túi nước mỏ than xảy ra trong lúc các công nhân đang làm việc khiến 1 người tử vong, 1 người khác bị thương.

Vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong. Ảnh minh họa

Vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong. Ảnh minh họa

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 7/6 tại Công ty than Hạ Long (địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Vào khoảng thời gian trên anh Phạm Mạnh C. (SN 1972, thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và anh Nguyễn Bá Hiệu (SN 1988, thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đang làm việc tại lò chợ mức -70/-45 vỉa 9 thuộc Phân xưởng Khai thác 1, khu Tân Lập.

Trong khi 2 công nhân đang làm việc thì xảy ra sự cố xuất lộ nước đoạn từ vì số 70 đến vì 73. Sự cố này khiến nước chảy xuống dưới chân lò chợ làm 2 công nhân bị nạn.

Vụ tai nạn lao động khiến anh C. tử vong tại chỗ trong khi đó anh Hiệu bị thương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cùng lãnh đạo Công ty than Hạ Long đã có mặt đưa các nạn nhân ra ngoài và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhận được thông tin về vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Đồng thời, hỗ trợ gia đình công nhân tử vong 6 triệu đồng và hỗ trợ 3 triệu đồng cho công nhân bị thương.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quang-ninh-buc-tui-nuoc-mo-than-2-cong-nhan-thuong-vong-68618-3.html