Quảng Ninh: Bóc gỡ 2 chuyên án ma túy lớn chỉ trong hơn 1 tuần

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần, 2 chuyên án ma túy đã được Công an tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ. Đặc biệt, có đối tượng sử dụng vũ khí, đồng thời cất giấu, vận chuyển ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Sau gần 1 năm theo dõi các đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp lượng lớn ma túy cho các “anh chị” trong các tụ điểm ăn chơi tại TP.Hạ Long, ngày 16/1/2018, chuyên án 118-H đã được phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập, trực tiếp do Đại tá Thái Hồng Công – Phó giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phá án.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 18-H

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 18-H

Ban chuyên án nhận định, đường dây buôn bán ma túy này do Trần Hữu Dũng (SN 1990, còn gọi là “Dũng công tử”, trú tại tổ 5, , khu Vĩnh Quang 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, trực tiếp phân phối cho “đàn em” bán thuê.

Khoảng 21h30 ngày 16/1, các trinh sát phát hiện chiếc xe BKS: 14A-139.10 mà nhóm đối tượng chuyên sử dụng đi bán hàng chạy theo hướng từ cầu Bãi Cháy về phía Hòn Gai, 3 tổ trinh sát đã được bố trí tại các điểm xác định là nơi chúng đến bán hàng.

22h30, sau khi thực hiện giao dịch tại khu vực karaoke Golden, thuộc phường Bạch Đằng, và KTV, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, chiếc xe di chuyển và dừng lại tại khu vực gần ngã tư sân bóng thuộc phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long.

Một tổ công tác đã áp sát xe ô tô, nhanh chóng khống chế đối tượng và bắt quả tang Lê Văn Hiệp (SN 1990, trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Khắc Trịnh (SN 1992, trú tại tổ 3, khu Vĩnh Quang 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đang tàng trữ trái phép 76,37 gam ma túy tổng hợp trên xe ô tô.

Đây là hai trong số các đối tượng của đường dây mua bán trái phép chất ma túy.Qua đấu tranh khai thác, Hiệp, Trịnh khai nhận là người bán thuê ma túy cho Dũng với giá 3 triệu đồng 1 đêm.

Ngay đêm 16, rạng sáng 17/1, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hữu Dũng và Nguyễn Trung Duy (SN 1990, trú tại tổ 3, khu Vĩnh Quang 1, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Công an thu giữ tại phòng 401 và 408 T2 chung cư Bim, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, nơi hai đối tượng đang ở 355 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn và 30 viên đạn.

Chỉ sau hơn 1 tuần triệt phá thành công chuyên án 118-H, các trinh sát phòng PC47 lại tiếp tục hành trình phá án, bóc gỡ đường dây buôn ma túy từ biên giới Trung Quốc về Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Sau gần 2 năm theo dõi một đối tượng người gốc Hải Phòng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ tại các quán karaoke trên địa bàn TP Hạ Long, Phòng PC47 xác định đối tượng này là Trần Việt Phương ( “Phương Nam Sơn”, SN 1991, trú tại số 3/82, đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Bố mẹ Phương đều đã bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đến 23h ngày 24/1, xác định được một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa chung cư Sunrise, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, bên trong có 2 người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác phòng PC47 đã tóm gọn Phương khi gã vừa bước chân xuống xe trước sự ngỡ ngàng. Kiểm tra, phát hiện trong người Phương có 200 viên thuốc lắc và 1 túi chứa 50 gam đá. Trong túi áo của Trần Hữu Thành (SN 1960, trú tại số 44 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), người đi cùng Phương trên xe ô tô có 300 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương và Thành, lực lượng Công an thu giữ được 1630 gam ma túy, hơn 2400 viên thuốc lắc.

Thuốc lắc được ngụy trang trong các hộp chè

Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Phương “Nam Sơn” có thủ đoạn rất tinh vi, ngoan cố. Khám xét tại nhà Thành, phát hiện trong nhà đối tượng có rất nhiều hộp chè khô chữ Trung Quốc trong khi gia đình không có ai buôn bán chè.

Các đối tượng đã sử dụng những hộp chè này để ngụy trang, cất giấu ma túy vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành khai nhận mỗi chuyến “hàng” vận chuyển về Hải Phòng khoảng 5000 viên thuốc lắc, trong 1 tháng gần đây, Phương đã mua trót lọt của Thành 5 chuyến, mỗi chuyến 500 viên thuốc lắc và 50 gam đá.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/boc-go-2-chuyen-an-ma-tuy-lon-chi-trong-hon-1-tuan-a360915.html