Quảng Ninh bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Truyền thông đầu tiên trong cả nước

Ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và là Giám đốc Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Chiều nay, 21/12, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Mai Vũ Tuấn.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, ông Mai Vũ Tuấn từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Đài PTTH Quảng Ninh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 4 cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh; Đài PTTH Quảng Ninh; Báo Hạ Long (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) và Trung tâm thông tin (Văn phòng UBND tỉnh).

Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ gồm 1 giám đốc, 3 phó giám đốc. Trước mắt, tỉnh giữ nguyên số lượng lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí như hiện có, sau đó giảm dần theo lộ trình. Các sản phẩm truyền thông của các đơn vị trước mắt cơ bản cũng sẽ giữ nguyên, chỉ tích hợp các nội dung trùng lặp.

Trước đó, ngày 1/11, việc hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Quảng Ninh thành 1 trung tâm đã được Ban Bí thư Trung ương đồng ý về chủ trương.
Theo đó, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Xuân Quảng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/quang-ninh-bo-nhiem-giam-doc-trung-tam-truyen-thong-dau-tien-trong-ca-nuoc-tintuc425918