Quảng Ninh: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở ghế đá bệnh viện

Cháu bé bị bỏ lại trong một chiếc túi bóng đen và quấn bằng vải màn. Trên người cháu không có bất cứ một loại giấy tờ nào.

Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở ghế đá Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đang được các y bác sĩ chăm sóc. Ảnh:BVCC.

Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở ghế đá Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đang được các y bác sĩ chăm sóc. Ảnh:BVCC.

Sáng 7/11, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Phong - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, chiều ngày hôm qua bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp cháu bé bị bỏ lại trên ghế đá của bệnh viện.

Theo ông Phong, bé gái sơ sinh nặng 3,5 kg, có dấu hiệu yếu người do bị bỏ ngoài trời. Tuy nhiên khi được các y bác sĩ chăm sóc, sức khỏe cháu bé ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều ngày 6/11, tại khu vực sảnh C thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, (phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), nhiều người nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra ở cạnh ghế đá.

Những người này đã tiến hành tìm kiếm và bất ngờ phát hiện một bé gái vừa chào đời được để trong túi bóng đen, trên người quấn bằng vải màn. Theo một số nhân chứng, trước đó họ thấy một phụ nữ để túi nilon màu đen ở ghế đá rồi vội vã bỏ đi.

Thông tin về cháu bé sau đó đã được thông báo tới Lãnh đạo bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã báo cáo với cơ quan chức năng và thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Xem thêm Clip: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai sơ sinh, miệng bị nhét giấy

Minh Khôi - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quang-ninh-be-gai-so-sinh-bi-bo-trong-tui-nilon-o-ghe-da-benh-vien-54834-9.html