Quảng Ninh: Bắt giữ thuyền chở số lượng lớn thuốc lá ngoại và hàng nghi dược liệu

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, gần nửa triệu bao thuốc lá ngoại và hàng chục tấn hàng nghi dược liệu vừa được Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- Bộ Công an) đấu tranh bắt giữ.

Rạng sáng 22/9, tại khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Cục Điều tra chống buôn lậu và C03 phát hiện, bắt giữ 2 thuyền chứa thuốc lá vi phạm. Trong đó, 1 thuyền chứa 500 kiện (khoảng 250.000 bao) và 1 thuyền chứa 450 kiện (tương đương 225.000 bao). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ thuốc lá trên 2 thuyền không có chứng từ, hóa đơn, trên bao bì thuốc có chữ Trung Quốc.

Thuyền chở số hàng vi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ ( Ảnh: Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia)

Thuyền chở số hàng vi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ ( Ảnh: Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia)

Trong quá trình lực lượng chức năng tiếp cận thuyền, có một xuồng máy đang tiến lại thuyền chứa thuốc lá, khi phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng đã điều khiển xuồng máy chạy về phía Trung Quốc chạy trốn.

Cũng trong ngày 22/9, lực lượng Hải quan, Công an tiếp tục phát hiện, bắt giữ 3 thuyền chứa hàng chục tấn hàng hóa (khoảng 40 đến 50 tấn) nghi vấn dược liệu. Theo lời khai của người trên 3 thuyền thì số hàng hóa trên đang được vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thời gian qua, các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát trên các đường mòn, lối mở biên giới, hai bên cửa khẩu. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm qua biên giới, cửa khẩu.

Huyền Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-ninh-bat-giu-thuyen-cho-so-luong-lon-thuoc-la-ngoai-va-hang-nghi-duoc-lieu-144260.html