Quảng Ninh bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép hơn 8.400 khẩu trang y tế và 3M9501V

Đồn Biên phòng Bắc Sơn ngày 7-2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê khẩu trang qua biên giới, thu giữ 3.500 chiếc khẩu trang y tế.

Đối tượng cùng tang vật bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ.

Đối tượng cùng tang vật bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 6-2, tại khu vực biên giới qua địa phận khu 7 phường Hải Yên, TP Móng Cái, Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vác hai bao đựng khẩu trang với ý định mang qua biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, đối tượng Lương Văn Tịch, người dân tộc Nùng, SN 2001, quê quán: huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, khai nhận vận chuyển thuê cho một người tên Thắng (không rõ địa chỉ) mang qua Trung Quốc để lấy tiền công là 500 nghìn đồng/bao. Tịch rủ thêm Phạm Văn Xẻm, người dân tộc Dao, SN 2004, trú tại thôn Nùng Và, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cùng tham gia. Mỗi người vác một bao, khi trót lọt thì mới được nhận tiền công.

Hiện, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

* Vào hồi 6 giờ ngày 7-2, tại khu vực biển Đầu Gót thuộc phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Đội Tuần tra kiểm soát Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong khi làm nhiệm vụ tuần tra ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trên biển để phòng, chống dịch nCoV đã phát hiện, bắt giữ một phương tiện vận chuyển trái phép khẩu trang y tế không có giấy tờ, hóa đơn mang từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Bè vỏ nhựa không mang biển kiểm soát lắp một máy công suất 85 Cv, trên bè có hai người do Vũ Đức Hậu, sinh năm 1980, trú tại Thôn Bắc 1, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng điều khiển và là chủ phương tiện. Trên bè chở tám bao chứa 2.620 khẩu trang loại 3M9501V xuất xứ từ nước ngoài và 2.300 chiếc khẩu trang y tế.

Qua đấu tranh, Hậu khai nhận, có một đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên thuê Hậu vận chuyển số khẩu trang trên từ khu vực xã Vạn Nin Bè vỏ nhựa không mang biển kiểm soát lắp một máy công suất 85 Cv, trên bè có hai người do Vũ Đức Hậu, sinh năm 1980, trú tại Thôn Bắc 1, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng điều khiển và là chủ phương tiện. Trên bè chở tám bao chứa 2.620 khẩu trang loại 3M9501V xuất xứ từ nước ngoài và 2.300 chiếc khẩu trang y tế.

Qua đấu tranh, Hậu khai nhận, có một đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên thuê Hậu vận chuyển số khẩu trang trên từ khu vực xã Vạn Ninh, TP Móng Cái sang Trung Quốc với giá năm triệu đồng.

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.h, TP Móng Cái sang Trung Quốc với giá năm triệu đồng.

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43176602-quang-ninh-bat-giu-hai-vu-van-chuyen-trai-phep-5-800-khau-trang-y-te-qua-bien-gioi.html