Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 5 tháng lẩn trốn

Sau khi gây án, để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an Đạt đã chạy trốn từ Quảng Ninh vào Bình Dương trốn nã nhưng đã bị bắt giữ.

Ngày 28/5, theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả cho biết, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Cẩm Phả, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa truy bắt thành công đối tượng Trần Tiến Đạt ( SN 2004, trú tại tổ 53, khu 5, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) đối tượng bị truy nã về tội cướp giật tài sản sau hơn 5 tháng lẩn trốn tại Bình Dương.

Đối tượng Trần Tiến Đạt ( Ảnh: Nguyễn Hiếu).

Đối tượng Trần Tiến Đạt ( Ảnh: Nguyễn Hiếu).

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 10/12/2021, Đạt cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả. Sau khi gây án, Đạt đã bỏ trốn.

Ngày 15/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định truy nã đối với Trần Tiến Đạt về tội cướp giật tài sản. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Đạt đã chạy trốn từ Quảng Ninh vào Bình Dương. Tại đây, đối tượng đã khai thông tin giả, xin việc làm bán thời gian tại nhiều địa điểm hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Qua công tác xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cẩm Phả đã xác định được đối tượng Đạt đang lẩn trốn tại khu vực ngã tư Hòa Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do khu vực đối tượng lẩn trốn tập trung nhiều người lao động từ các địa phương khác đến.

Tuy nhiên với sự nhanh nhạy và khả năng nghiệp vụ cao, ngày 23/5, lực lượng Công an TP Cẩm Phả đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt gọn đối tượng Đạt.

Hiện, đối tượng đã được tổ công tác di lý về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-ninh-bat-giu-doi-tuong-truy-na-sau-hon-5-thang-lan-tron-d182750.html