Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội hiếp dâm

Trong quá trình đang chuẩn bị lẩn trốn sang nước ngoài, đối tượng Sanh đã bị lực lượng chức năng Công an TP Móng Cái bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh), đơn vị này đã bắt đối tượng Lù Văn Sanh (tên gọi khác là Nguyễn Văn Khôi, SN 1999), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Sanh là đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Văn Sanh bị bắt khi đang chuẩn bị trốn sang nước ngoài.

Đối tượng Nguyễn Văn Sanh bị bắt khi đang chuẩn bị trốn sang nước ngoài.

Trước đó khoảng tháng 5/2019, Sanh gây ra vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại huyện Xín Mần (Hà Giang). Sau khi gây án và bị bắt, Sanh đã tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ. Công an Hà Giang đã ra lệnh truy nã đối với Sanh.

Rạng sáng ngày 7/10, phát hiện Sanh xuất hiện ở phường Ka Long, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-ninh-bat-giu-doi-tuong-bi-truy-na-dac-biet-ve-toi-hiep-dam-d108494.html