Quảng Ninh: Bắt đối tượng dùng 'dao phóng lợn' giết người do mâu thuẫn

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trịnh Văn Hùng đã dùng 'dao phóng lợn' tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng sau đó tử vong tại viện.

Đối tượng Trịnh Văn Hùng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đối tượng Trịnh Văn Hùng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng lẩn trốn sau khi gây ra vụ giết người.

Đối tượng bị bắt giữ là Trịnh Văn Hùng (SN 1983, trú tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Danh tính nạn nhân tử vong cũng được xác định là anh B.T.C. (SN 1971, trú cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30’ ngày 10/11. Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trịnh Văn Hùng đã xô xát đánh nhau với anh B.T.C. Trong quá trình xô xát, đối tượng Hùng đã dùng tuýp sắt gắn dao nhọn gây thương tích tại đầu và vùng bụng anh C.

Mặc dù đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 18h ngày 11/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Trịnh Văn Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bến tàu thôn Đông (xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái, Quảng Ninh).

Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/quang-ninh-bat-doi-tuong-dung-dao-phong-lon-giet-nguoi-do-mau-thuan-cwXIEq2GR.html