Quảng Ninh: Ban hành quy trình đón tàu biển quốc tế

Hậu duệ vua Mèo được chia phí tham quan khu dinh thự; Tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang năm 2020; Quảng Ninh ban hành quy trình đón tàu biển quốc tế đưa du khách đến tham quan… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Đông Bắc bộ trong những ngày qua.

Khu dinh thự nhà Vương. Ảnh: Minh Khánh

Khu dinh thự nhà Vương. Ảnh: Minh Khánh

Hà Giang: 60% tiền bán vé của khu dinh thự họ Vương được nộp vào ngân sách nhà nước, 20% trong số còn lại được chia cho con cháu vua Mèo.

UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa trao bản quy chế quản lý khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia dinh thự họ Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn) cho hậu duệ vua Mèo.

Theo quy chế, tiền thu từ bán vé tham quan khu di tích sẽ được trích nộp một phần vào ngân sách nhà nước, duy trì hoạt động di tích, phần còn lại chia cho hậu duệ vua Mèo. Tỉ lệ trích nộp ngân sách là 60% theo quy định hiện nay của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, tỉ lệ này có thể thay đổi khi địa phương ban hành quy định mới.

Trong 40% còn lại, các chủ sở hữu dòng họ Vương hưởng 20%; 80% dùng để duy trì hoạt động khu dinh thự, phục vụ duy tu, sửa chữa thường xuyên.

Các nguồn thu từ khu dinh thự được công khai hàng năm. Huyện Đồng Văn chi trả mỗi năm hai lần cho các hậu duệ vua Mèo vào tháng 1 và tháng 7. Đại diện chủ sở hữu khu dinh thự (hậu duệ vua Mèo) đã nhận bản quy chế và đồng ý với nội dung liên quan.

Quảng Ninh: UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quy trình đón tàu biển quốc tế đưa du khách đến tham quan trong đó có quy trình đón tàu quốc tế đi qua vùng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) vào Quảng Ninh.

Theo đó, các tàu du lịch quốc tế đi qua các cảng của Trung Quốc gồm cả Hong Kong và Ma Cao được cấp phép cập cảng tại Quảng Ninh, tuy nhiên du khách và các thuyền viên sẽ không được lên bờ. Những tàu này được cập cảng để tiếp nước, xăng dầu và nhu yếu phẩm, mọi việc tiếp nhu yếu phẩm đều phải đảm bảo phòng dịch theo quy định.

Theo Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, Sở Y tế Quảng Ninh, hành khách và thuyền viên trên tàu trước khi cập cảng đều phải áp dụng hình thức khai báo và kiểm tra y tế bằng máy đo thân nhiệt. Đối với tàu đi từ vùng dịch hoặc đã cập cảng vùng dịch, sẽ tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, sau thời gian cách ly nếu không có triệu chứng sẽ cho các du khách và thuyền viên lên bờ. Các trường hợp có biểu hiện hoặc nghi vấn nhiễm virus corona sẽ tiến hành lấy mẫu làm các xét nghiệm khẳng định chuyên sâu.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tình hình, nguy cơ bệnh dịch từ các chuyến tàu biển dự kiến cập cảng tại Quảng Ninh để quyết định cho phép các du khách, thuyền viên lên bờ hay không. Sau khi kết thúc chương trình, phải chốt thông tin về hành khách, thuyền viên, hướng dẫn viên, lái xe và những người tham gia phục vụ tàu để Sở Du lịch tổng hợp và phối hợp theo dõi trong 14 ngày kể từ khi tàu rời cảng. Toàn bộ thiết bị trong quá trình tổ chức tiếp nhu yếu phẩm cho tàu và phương tiện tham gia đón và phục vụ hành khách xong đều phải thực hiện tiêu độc, khử trùng. Đối với những tàu biển không đi từ vùng dịch, đại lý tàu, công ty du lịch phải báo về Sở Du lịch cùng các cơ quan chức năng thông tin chi tiết hành trình của tàu, danh sách hành khách, thuyền viên trước ít nhất 10 ngày.

Cao Bằng: Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các dự thảo báo cáo tại cuộc họp khẳng định, du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, dần khẳng định vị thế trong cơ cấu ngành của tỉnh. Nhiều dự án du lịch, khu du lịch dần định hình quy mô, chất lượng và phương thức kinh doanh hiện đại, hợp tác khai thác du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cộng đồng về vai trò của kinh tế du lịch cũng như trách nhiệm với du lịch chuyển biến rõ rệt. Các thông tin xúc tiến du lịch được thực hiện đồng bộ, được quảng bá rõ nét, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Các tuyến, điểm du lịch được quan tâm đầu tư, khai thác, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Theo đó, tổng lượt khách đến Cao Bằng năm 2019 đạt trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 25,8% so với năm 2018; doanh thu trên 480 tỷ đồng, tăng trưởng du lịch đạt 31%. Tỷ trọng du lịch ước chiếm 2,68% tổng GDP toàn tỉnh, ước đạt 89,33% so với mục tiêu.

Trong thời gian tới, Cao Bằng sẽ thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển du lịch trong năm 2020 và những năm tiếp theo như: Quan tâm thu hút các nhà đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư khai thác phát triển du lịch. Rà soát lại danh mục các dự án cần quan tâm đầu tư từ nguồn đầu tư công, nguồn kinh phí sự nghiệp; rà soát, hoàn thiện và điều chỉnh các quy hoạch về phát triển du lịch từng khu, điểm, định hướng du lịch cho các vùng, miền.

Bên cạnh đó, xây dựng đề án cụ thể về phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch; đẩy mạnh công tác đào tạo du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trong tỉnh về việc bảo tồn, phát huy các giá trị trong CVĐC toàn cầu.

Bắc Giang: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Câu lạc bộ Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang thông báo về việc tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020.

Theo kế hoạch, Liên hoan dự kiến được tổ chức vào ngày 11/3/2020 (tức ngày 18 tháng Hai, Âm lịch) tại Lễ hội chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở VHTTDL ra văn bản tạm dừng Lễ hội và sẽ tổ chức vào thời gian thích hợp.

Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang được tổ chức 2 năm/lần gắn với các hoạt động Lễ hội chùa Bổ Đà (Việt Yên). Đây là dịp để các câu lạc bộ, nghệ nhân và những người yêu thích quan họ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi lề lối hát; đồng thời tôn vinh, quảng bá sâu rộng những giá trị tốt đẹp, nét độc đáo của di sản văn hóa Quan họ. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hau-due-vua-meo-duoc-chia-phi-tham-quan-khu-dinh-thu-20200223101329109.htm