Quảng Ninh bàn giao trường học cho tỉnh Luông Pha Băng, Lào

Tiếp tục chuyến thăm tại Lào, hôm nay, ngày 13/4, tại bản Phu Lệch Cha Lơn, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tham dự lễ bàn giao Trường Tiểu học Hữu nghị Luông Pha Băng – Quảng Ninh. Đây là ngôi trường do tỉnh Quảng Ninh trao tặng cho tỉnh bạn.

Lễ cắt băng bàn giao Trường Tiểu học Hữu nghị Luông Pha Băng – Quảng Ninh

Công trình bao gồm 2 dãy nhà 2 tầng, 17 phòng học, cùng các hạng mục liên quan được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên và hơn 500 học sinh của nhà trường. Trường Tiểu học Hữu nghị Luông Pha Băng- Quảng Ninh là công trình do tỉnh Quảng Nỉnh hỗ trợ xây dựng, với kinh phí tài trợ 21 tỷ đồng và là minh chứng cụ thể của tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt – Lào nói chung và Quảng Ninh với 3 tỉnh bắc Lào, trong đó có Luông Pha Băng nói riêng.

Qua công trình này, cũng sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp, dựng xây mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Lào nói chung, Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào nói riêng.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Luông Pha Băng cùng thầy và trò Trường Tiểu học Hữu nghị Luông Pha Băng- Quảng Ninh chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi trường mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước dày công vun đắp. Trong thời gian qua, Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào đã thường xuyên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong đó nổi bật là việc Quảng Ninh dành học bổng thường niên cho sinh viên của 3 tỉnh bắc Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp một phần công sức cùng với 3 tỉnh bắc Lào, trong đó có Luông Pha Băng phát triển nguồn nhân lực. Và Trường Tiểu học Hữu nghị Luông Pha Băng – Quảng Ninh được bàn giao, đưa vào sử dụng là dấu mốc quan trọng của sự hợp tác thiết thực giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng.

Đồng chí nhấn mạnh, ngôi trường chính là một biểu tượng của tình hữu nghị, một dấu ấn đáng tự hào của mối quan hệ hợp tác truyền thống, thắm đượm tình tương thân, tương ái của nhân dân hai tỉnh Quảng Ninh – Luông Pha Băng, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ và nhân dân hai tỉnh về quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị thủy chung của nhân dân hai nước Việt – Lào.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cũng bày tỏ tin tưởng dưới mái trường thắm tình hữu nghị, các thầy cô sẽ bồi dưỡng được thêm nhiều nhân tài cho tỉnh Luông Pha Băng và đất nước Lào; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào “Hòa bình – Độc lập – Dân chủ - Thống nhất – Thịnh vượng”.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến chào xã giao đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Đồng chí Khăn Khẳn Chăn Thạ Vi Súc đánh giá cao chuyến thăm Luông Pha Băng của đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hợp tác, hỗ trợ của Quảng Ninh đối với Luông Pha Băng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch và giáo dục đào tạo. Đồng chí tin tưởng thông qua chuyến thăm của đoàn lần này, trên tinh thần đoàn kết giữa 2 quốc gia, Luông Pha Băng và Quảng Ninh sẽ tiếp tục có thêm nhiều sự hợp tác hiệu quả, thiết thực hơn nữa, đặc biệt là việc kết nối đường hàng không Quảng Ninh – Luông Pha Băng, kết nối hai thành phố di sản của thế giới Hạ Long – Luông Pha Băng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự tiếp đóng trọng thị của lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng dành cho đoàn. Thông tin tới lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng về những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của tỉnh thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, trên cơ sở tình hữu nghị đặc biệt, truyền thống hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, Quảng Ninh đã và đang làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp thêm cho tình hữu nghị, truyền thống tốt đẹp đó. Với những kết quả trong hợp tác giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào, trong đó có Luông Pha Băng thời gian qua, đồng chí đề nghị hai bên cần tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác, phối hợp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó Quảng Ninh tiếp tục dành học bổng thường niên cho sinh viên của 3 tỉnh bắc Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đặc biệt mong muốn được kết nối hai thành phố di sản Hạ Long và Luông Pha Băng bằng đường hàng không, thông qua đó tăng cường kết nối du lịch giữa hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời mời của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng sẽ tới thăm và làm việc tại Quảng Ninh trong thời gian gần nhất. Nhân dịp Tết cổ truyền Bumpimay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Quảng Ninh – Luông Pha Băng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quốc Thắng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201904/quang-ninh-ban-giao-truong-hoc-cho-tinh-luong-pha-bang-lao-2437309/