Quảng Ninh: 2 công nhân Nosco Vinalines thiệt mạng khi đang sửa chữa tàu biển

Chiều 13.9, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco Vinaline (thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Mặt bằng nhà máy đóng tàu biển Nosco Vinaline ( xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Nosco Vinaline

Một số nguồn tin cung cấp ban đầu, 2 công nhân đang đứng trên xe cẩu nâng để thực hiện sửa chữa tàu thì bất ngờ cabin bị tuột, va đập vào nhiều kết cấu sắt xung quanh trước khi rơi xuống đất.

Các nạn nhân ngay lập tức đã được đưa tới Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển cấp cứu, nhưng đã tắt thở trước đó do đa chấn thương quá nặng.

Hai công nhân này được xác định là Phạm Văn Chuộng (SN 1979, trú quán tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1987, ở xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Ông Lê Văn Sử - Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Vụ việc được cơ quan tiếp nhận và các điều tra viên tai nạn lao động được cử xuống hiện trường nắm bắt vụ việc".

Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinaline (TCty Hàng hải Việt Nam - VINALINES) với quy mô rộng 100 hécta có số vốn khai toán đầu tư 250 triệu USD (các giai đoạn) tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, ngay tiếp giáp với TP. Hải Phòng.

T.N.D

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-ninh-2-cong-nhan-nosco-vinalines-thiet-mang-khi-dang-sua-chua-tau-bien-630729.ldo