Quảng Ngãi xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng trục lợi từ dịch Covid-19

Chiều 10-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc với Giám đốc các sở, ngành và Bí thư các huyện, thị xã, thành phố để bàn phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi siết chặt công tác kiểm soát hành khách trước khi ra đảo Lý Sơn.

Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi siết chặt công tác kiểm soát hành khách trước khi ra đảo Lý Sơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng, hiện trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, ứng phó một cách nhanh chóng, quyết liệt, kịp thời, rõ ràng, cụ thể với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tỉnh Quảng Ngãi có một lượng lớn người lao động nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh. Sự gia tăng đi lại, giao lưu giữa tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương có dịch, nhất là các tỉnh lân cận như TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện ca dương tính với Covid-19 cho thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 10-3, tỉnh đã thực hiện cách ly 419 người đến và đi qua vùng có dịch. Bốn trường hợp xét nghiệm đều âm tính với Covid-19. Lực lượng công an xử lý 10 trường hợp tung tin thất thiệt, sai lệch, gây dư luận hoang mang.

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng, để tập trung phòng, chống dịch Covid-19, cần đẩy mạnh việc thực hiện khai báo y tế toàn dân và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, phương án cần thiết phòng chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả nhất, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đề nghị cấp ủy và hệ thống chính trị cần xem công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công tác phòng, chống dịch phải tuân thủ đầy đủ các bước ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, điều trị, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố có giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển kinh tế theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ; xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng để trục lợi từ dịch Covid-19.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43558202-quang-ngai-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-dau-co-gam-hang-truc-loi-tu-dich-covid-19.html