Quảng Ngãi xin chủ trương xây dựng sân bay Quốc tế ở đảo Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi mong muốn Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương xây dựng sân bay Quốc tế ở đảo Lý Sơn để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Lý Sơn.

 Đảo Lý Sơn - địa điểm mà tỉnh Quảng Ngãi dự định sẽ xây dựng sân bay. Ảnh: Q.T.

Đảo Lý Sơn - địa điểm mà tỉnh Quảng Ngãi dự định sẽ xây dựng sân bay. Ảnh: Q.T.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tỉnh này xác định du lịch là mũi nhọn để phát triển kinh tế. Trong đó, đặc biệt là đảo Lý Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo được thiên nhiên ưu ái và một số di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia có tiềm năng để phát triển du lịch.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và đảo Lý Sơn nói riêng đối với việc thu hút nhà đầu tư xây dựng du lịch theo hướng bền vững là kết nối hạ tầng giao thông.

Hiện tại, để đến được đảo Lý Sơn phải đi bằng đường thủy nên rất bất tiện đối với du khách. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, cho phép tỉnh này được đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Lý Sơn theo hình thức BOT.

Theo văn bản đề xuất, sây bay nói trên đặt tại xã An Hải (huyện Lý Sơn), cấp sân bay 4C, có chiều dài đường cất hạ cánh là 2.400 m, phục vụ hoạt động bay dân dụng với năng lực khai thác từ 3 triệu đến 3,5 triệu hành khách/năm. Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A320, 321 và tương đương.

“Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương nói trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tập trung mọi nguồn lực, tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành”, văn bản nêu.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-ngai-xin-chu-truong-xay-dung-san-bay-quoc-te-o-dao-ly-son-d290485.html