Quảng Ngãi xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Sau 13 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, số ca F0 được cách ly điều trị kịp thời, số trường hợp F1 được truy vết nhanh chóng, cách ly và xét nghiệm âm tính, nên tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch.

Sau 13 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, số ca F0 được cách ly điều trị kịp thời, số trường hợp F1 được truy vết nhanh chóng, cách ly và xét nghiệm âm tính, nên tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào chiều 21-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi đã có 13 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Số ca F0 được cách ly điều trị kịp thời với 4/6 đã âm tính (ba ca đã xuất viện, ba ca còn lại sức khỏe đều ổn định); số trường hợp F1 được truy vết nhanh chóng, cách ly đầy đủ và xét nghiệm âm tính. Khả năng lây nhiễm do F0, F1 hiện đã giảm đáng kể.

Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh xem xét thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra y tế những người đi về từ vùng dịch; đẩy mạnh giám sát phát hiện các đối tượng cách ly tập trung. Cách ly tập trung tất cả những người đến, đi qua các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng, hiện nay xảy ra tình trạng người ở vùng dịch đi từ đường mòn, lối mở để về địa phương, gây khó khăn trong việc phòng, chống dịch. Do vậy, các địa phương, nhất các thôn, tổ dân phố cần kiểm soát chặt chẽ những người về từ vùng dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch phải đưa đi cách ly tập trung. Các tổ giám sát cộng đồng kịp thời nắm danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch về để quản lý và tổ chức cách ly phù hợp. Nếu làm tốt công tác này thì hiệu quả kiểm soát nguồn lây ở cơ sở sẽ rất cao. Đối với công tác đón học sinh tựu trường năm học mới, từ nay đến đầu tháng 9, nếu không ghi nhận thêm trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, Quảng Ngãi sẽ cho khai giảng vào ngày 5-9. Về vấn đề nới lỏng giãn cách xã hội, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định vào ngày 24-8.

“Việc nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép mở lại các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại sẽ được UBND tỉnh quyết định vào tuần tới, khi hoàn thành công tác đón công dân từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở về và tổ chức cách ly tập trung. Đồng thời, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 đối với tất cả các trường hợp này”, đồng chí Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa tình trạng công nhân viên, cán bộ di chuyển qua lại giữa Quảng Ngãi và các vùng dịch trong thời gian này, bảo đảm vừa hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường vừa thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/quang-ngai-xem-xet-noi-long-gian-cach-xa-hoi-613841/