Quảng Ngãi: Trường mầm non đầu tư tiền tỷ bị 'bỏ hoang'

Nguyên nhân chính khiến điểm trường Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây, tổng vốn 4,2 tỷ đồng, chưa phát huy được công năng là do thiếu giáo viên, thiếu nguồn kinh phí thuê bảo vệ, ký hợp đồng với cấp dưỡng.

Cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên trường học bị hoang hóa. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên trường học bị hoang hóa. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Sau gần 2 năm xây dựng hoàn thành, Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây (cơ sở 2), thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn vắng bóng học sinh và bị “bỏ hoang” cho đến nay, gây bức xúc trong dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trường luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài.”

Khuôn viên xung quanh dãy phòng học, phòng chức năng cỏ dại mọc um tùm; tường la liệt vết nứt dọc ngang; lan can, thiết bị vui chơi giải trí ngoài trời bị hoen gỉ, bạc màu sơn; hành lang, cầu thang, cửa kính bụi bẩn đóng thành mảng dày...

Trước cảnh tượng hoang hóa, xuống cấp, hư hỏng của khối tài sản tiền tỷ này, người dân địa phương lắc đầu ngao ngán và tỏ ra rất tiếc nuối.

Ông Phạm Hồng Thiện (41 tuổi, trú thôn Độc Lập) phản ánh: "Nhà tôi ở ngay sát trường mầm non. Thực sự, tôi cảm thấy rất vui khi trường cũ xập xệ được đầu tư xây mới. Những tưởng, sẽ thoát khỏi cảnh phải chở con vượt 4-5 cây số đến Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây (cơ sở 1), thuộc thôn Thống Nhất để học, ngờ đâu không hiểu vì lý do gì mà nhiều năm trời rồi trường vẫn 'án binh bất động,' rất lãng phí. Rất mong nhà nước sớm quan tâm, giải quyết để người dân chúng tôi đỡ vất vả."

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Xuân Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Ấn Tây, cho hay nguyên nhân chính khiến điểm trường thôn Độc Lập chưa thể phát huy được công năng là do thiếu giáo viên, thiếu nguồn kinh phí thuê bảo vệ, ký hợp đồng với cấp dưỡng.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã đề nghị phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi, ủy ban nhân dân thành phố xem xét, tạo điều kiện đưa trường vào hoạt động, giải tỏa sự bức xúc trong dân. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con cũng đã nhiều lần bày tỏ thắc mắc, nêu kiến nghị.

Theo bà Dương Thị Như Cẩm, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID- 19, Phòng chưa thực hiện được công tác tuyển giáo viên (bậc Mầm non).

Đến tháng 4/2022, Phòng mới tuyển được 46 giáo viên và bố trí về các trường mầm non trên địa bàn thành phố. Riêng đối với Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây (cơ sở 2), Phòng sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố điều động 4 giáo viên về đây và giao chỉ tiêu tuyển sinh các bé mầm non trong độ tuổi vào năm học 2022-2023.

Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây (cơ sở 2) do Ban Quản lý công trình công cộng thành phố Quảng Ngãi (nay nhập vào Ban Quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng thành phố Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng hơn 4,2 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách thành phố.

Mục đích nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trụ sở làm việc của địa phương; đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ và phục vụ nhân dân, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Công trình có quy mô 3 phòng học, phòng chức năng, nhà bếp ăn, hạ tầng trên tổng diện tích khoảng hơn 1.000m2. Thời gian thực hiện từ năm 2018-2019. Đến cuối năm 2020, công trình được bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng./.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-ngai-truong-mam-non-dau-tu-tien-ty-bi-bo-hoang/792898.vnp