Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể học sinh lớp 10 bị sóng biển cuốn trôi

Lực lượng chức năng xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi, tại vị trí cách khu vực bị nạn khoảng 400 mét.

Ông Hồ Ngọc Hàn, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vào khoảng 2 giờ ngày 7/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lương Thanh Bình bị sóng biển cuốn trôi, tại vị trí cách khu vực bị nạn khoảng 400 mét về phía Nam (khu vực biển giao giữa thôn Phước Điền và thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh).

Cũng theo ông Hồ Ngọc Hàn, khu vực bãi biển này chưa được quy hoạch thành bãi tắm, mùa này thường có sóng cao trên 1m và nước biển lạnh. Đây là khu vực bãi ngang có độ sâu lớn nên xã đã có khuyến cáo người dân và du khách không nên đến tắm tại khu vực này.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 6/11, nhóm học sinh gồm 6 em cùng trú xã Phổ Cường rủ nhau ra bãi biển Khu dân cư số 29, thuộc thôn Phước Điền, xã Phổ Khánh để chơi.

Lúc đó, 2 em ngồi trên bờ và 4 em khác xuống biển tắm. Không may, em Lương Thanh Bình (sinh năm 2003), học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông số 2 Đức Phổ đã bị sóng biển cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phổ Khánh cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu nạn./.

Vĩnh Trọng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-ngai-tim-thay-thi-the-hoc-sinh-lop-10-bi-song-bien-cuon-troi/533767.vnp