Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước khi đi tắm biển

Ngày 10/7 tại bãi tắm Mỹ Á, nhóm bạn 5 người đi tắm biển và đã xảy ra đuối nước, người dân đã cứu được 3 người còn thi thể hai người vừa được tìm thấy tại khu vực cách vị trí gặp nạn vài chục mét.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 11/7, ông Võ Văn Xinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) xác nhận thi thể hai nạn nhân đuối nước mất tích tại bãi tắm Mỹ Á vừa được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực cách vị trí gặp nạn khoảng vài chục mét.

Thi thể em Lê Thanh Quang (sinh năm 2006) được tìm thấy vào lúc 5 giờ ngày 11/7 và đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể anh Nguyễn Thành Được (sinh năm 1987) được tìm thấy vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

“Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân Lê Thanh Quang lo thủ tục mai táng," ông Xinh cho biết thêm.

Trước đó, lúc 18 giờ 10 ngày 10/7 tại bãi tắm Mỹ Á, nhóm bạn 5 người đi tắm biển và đã xảy ra đuối nước.

Người dân đã cứu được 3 người. Hai người mất tích là Lê Thanh Quang và Nguyễn Thành Được./.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-ngai-tim-thay-thi-the-hai-nan-nhan-duoi-nuoc-khi-di-tam-bien/805095.vnp