Quảng Ngãi: Tiếp tục sạt lở núi, khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn cấp sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm sau vụ sạt lở núi kinh hoàng đe dọa các hộ dân ở khu dân cư A Nhoi 2 (khu tái định cư thủy điện Đakrinh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Sạt lở núi tại Khu tái định cư A Nhoi 2, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.T.V

Sạt lở núi tại Khu tái định cư A Nhoi 2, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.T.V

Chều 1/12 trao đổi với PV, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương đã vận động và di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 36 khẩu ở khu dân cư A Nhoi 2 (khu tái định cư thủy điện Đakrinh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) đến nơi tránh trú an toàn.

Điểm sạt lở với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 3.000m3. Ảnh: Đ.T.V

Theo ông Vượt, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, nên khu vực xã Sơn Long đã có mưa rất to. Vụ sạt lở trên xảy ra vào tối qua (30/11) tại khu vực tuyến đường nhánh N1 từ khu dân cư A Nhoi 2 đi UBND xã.

"Có khoảng 3.000m3 đất, đá và bùn nhảo tràn xuống lòng đường, đe dọa tính mạng của người dân ở khu vực này, xe cộ cũng không thể lưu thông được. Vụ sạt lở khiến khoảng 1ha diện tích xung quanh bị bồi lấp và con suối Ra Lin bị chặn dòng trong thời gian dài", ông Vượt nói.

Bên cạnh đó, tại tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua địa bàn xã Sơn Long tiếp tục phát sinh 2 điểm sạt lở mới. Trong đó, tại Km170+00, KDC Ra Lin – thôn Mang Hin: Đất, đá tràn lập rãnh dọc và cả mặt đường, với khối lượng đất đá bồi lấp khoảng 150m3.

Khu dân cư nằm ngay phía trên điểm sạt lở. Ảnh: Đ.T.V

Còn tại Km174+950, địa phận KDC A Xăng - thôn Tà Vay bị sạt lở và đứt gẫy mặt đường, chiều dài mặt đường bị đứt gẫy dài 12m. Tất cả những vị trí này hiện xe cộ đều không thể lưu thông

Đối với những vị trí sạt lở trước đó, 86 hộ với 313 khẩu ở khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn.

Vừa qua, tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây cũng đã xảy ra 2 trận sạt lở núi với tổng khối lượng sạt lở gần 100.000 m3 đất, đá; hơn 80 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng, buộc phải di dời, sơ tán.

Mưa lớn khiến những dòng suối chảy mạnh, xói sâu, sạt lở càng nghiêm trọng. Ảnh: Đ.T.V

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ đêm 27/11 đến ngày 1/12, tại địa phương xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, với lượng phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 450 mm. Khả năng cao xảy ra sạt lở núi, lũ ống, lũ quét tại các huyện miền núi trong tỉnh.

Đắk Lắk lại di dân khẩn cấp do sạt lở, ngập lụt

Sáng 1/12, ông Lê Viết Nhượng, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) cho biết, đêm qua và sáng cùng ngày đã di dời khẩn cấp 17 hộ trong xã ra khỏi vùng bị ngập lụt. Nhiều ngôi nhà, đường dân sinh bị ngập trong nước, giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm ngập úng, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng thực hiện di dân nếu phát sinh tình huống khẩn cấp. Nhờ chủ động di dời nên đảm bảo được tính mạng, tài sản của dân, tuy nhiên có hơn 200 ha hoa màu bị chìm, ngập trong nước.

Tại xã Cư San (huyện M’đrắk) nơi hồ thủy lợi Krông Pách Thượng đang thi công cũng bị ngập lụt. Tính đến sáng 1/12, chính quyền cùng chủ đầu tư dự án huy động lực lượng di dời gần 90 hộ dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại khu vực sụt lún sâu kéo dài hơn 50m thuộc Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư M’ta, huyện M’đrắk), lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Những hộ dân này được hỗ trợ nhu yếu phẩm trong thời gian tránh lũ lụt. Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại các xã Hòa Phong, huyện Krông Bông làm 7 ngôi nhà hư hỏng nặng (xã Hòa Phong 04 nhà và xã Hòa Lễ: 03 nhà) và 17 nhà khác có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Nguyễn Ngọc - Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/quang-ngai-tiep-tuc-sat-lo-nui-khan-cap-di-doi-nguoi-dan-den-noi-an-toan-1757887.tpo