Quảng Ngãi: Tắm biển đầu năm, 4 thanh thiếu niên chết đuối

Chiều các ngày 18, 19/02 (chiều mùng 3, 4 tết Mậu Tuất) tại bãi biển Đức Minh (huyện Mộ Đức) và bãi biển Mỹ Khê (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã có hàng trăm thanh thiếu niên rủ nhau đi tắm biển đầu năm, do sóng to nên làm cho 6 thanh thiếu niên đuối nước, trong đó đã cứu kịp thời 2 người, đến chiều tối mùng 4 tết 3 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy xác.

Theo đó, khoảng gần 16 giờ ngày 18/2 (mùng 3 Tết) tại bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, hai anh em ruột Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990), Nguyễn Văn Huy (SN 1994) cùng trú thôn Văn Hà, xã Đức Phong (huyện Mộ Đức) ra bãi biển chơi và tắm biển. Bất ngờ 2 em cùng bị sóng nhấn chìm đuối nước. Lúc này, anh Lê Chí Phước (ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh là chiến sỹ nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đội cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang cùng nhóm bạn tổ chức họp lớp trên bãi biển, thấy 2 anh em Hoàng và Huy bị sóng cuốn đuối nước, chới với giữa ngoài biển nên lập tức anh Phước bơi ra cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, anh Phước cũng bị sóng cuốn trôi mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Hoàng và bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Hiện, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và gia đình đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bãi biển Đức Minh, huyện Mộ Đức

Từ 14- 15 giờ ngày 19/2 (mùng 4 tết), em Võ Duy Thắng (16 tuổi, ngụ xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành cùng nhóm bạn ra tắm biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi. Thắng bị sóng lớn cuốn mất tích. Cùng thời điểm này, 2 nạn nhân khác (1 nam, 1 nữ) khi đang tắm tại khu vực này cũng bị đuối nước, được mọi người phát hiện cứu vớt kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cấp tốc đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến chiều tối mùng 4 tết lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác em Võ Duy Thắng.

Bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi nơi xảy ra vụ chết đuối chiều ngày mùng 4 tết.

Được biết, tại bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi và biển Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) là hai bãi tắm đẹp của tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp tết và mùa hè, hàng ngày có hàng nghìn người đến đây tắm biển. Tuy nhiên, hai bãi tắm này hầu như năm nào cũng có người bị đuối nước, mất tích, nhất là dịp sau tết thường sóng to, dòng hải lưu chảy mạnh, nước xoáy nên những người tắm biển chủ quan ra cách bờ biển xa rất dễ bị nước cuốn chìm, đuối nước trong khi không có lực lượng cứu hộ thường trực tại bãi tắm. Do đó, những người tắm biển tại hai bãi biển này cần đề phòng bị đuối nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-tam-bien-dau-nam-4-thanh-thieu-nien-chet-duoi-59927