Quảng Ngãi: Sớm hoàn thiện hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Sáng 4/4, tại TP Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi họp báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Quang cảnh buổi họp xây dựng thực hiện Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh.

Quang cảnh buổi họp xây dựng thực hiện Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trong qua quá trình khảo sát của Viện Địa chất và khoáng sản phối hợp Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tiến hành 8 đợt khảo sát tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn.

Cụ thể, số lộ trình khảo sát địa chất 160 hành trình, 1.130 điểm, dọn sạch vết lộ 270 m3, lấy 189 mẫu lát mỏng;..

Theo ông Trí, kế hoạch hành động từ tháng 4/2019, Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh cần thành lập, kiện toàn Ban quản lý để quản lý đội ngũ cán bộ, đủ thẩm quyền để ban hành các quyết định liên quan đến cơ sở văn hóa, cơ sở hạ tầng trong phạm vi công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, xây dựng phù hợp, đồng bộ theo mẫu.

“Đối với 87 điểm nằm trong 4 tuyến tham quan du lịch Quảng Ngãi - Dung Quất, Quảng Ngãi - Sa Huỳnh, Quảng Ngãi - Trà Bồng và đảo Lý Sơn, cần triển khai hệ thống cơ sở vật chất gồm trung tâm thông tin, nhà trưng bày, bảng thuyết minh, bãi đỗ xe…”, ông Trí nói.

Cũng tại buổi họp, Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban quản lý chuyên trách ít nhất là 7 cán bộ, có chức năng nhiệm vụ rõ ràng đủ năng lực về lĩnh vực địa chất - địa mạo, văn hóa, phát triển cộng đồng, truyền thông đối ngoại…

Một góc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, kết quả hợp tác giữa các đơn vị rất tốt, nhiệm vụ cụ thể năm 2019.

Công tác hoàn thiện hồ sơ rất gấp rút, do vậy, ông Dũng yêu cầu thời gian xây dựng phải xong tháng 11/2019. Sau đó, đoàn UNESCO qua thực địa, kiểm tra vào tháng 4/2020 và đến tháng 9/2020 thì UNESCO thẩm định hồ sơ này. “Nhiệm vụ ưu tiên là xây dựng hồ sơ theo tiêu chí UNESCO”.

Trước đó, tại hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh năm 2019, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở VH,TT& DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Viện khoa học địa chất và khoáng sản phối hợp Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tiến hành nhiều đợt đánh giá, khảo sát từ tháng 1/2018 đến nay.

Trong đó, có 11 đợt khảo sát địa chất khoáng sản, địa mạo cảnh quan, địa văn hóa tại 9 huyện, thành phố, có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế: Pháp, New Zealand, Nhật, Hàn Quốc và nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước.

Thành Nhân - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/som-hoan-thien-ho-so-cong-vien-dia-chat-ly-son-sa-huynh-tintuc433869