Quảng Ngãi sơ tán hơn 2.500 người tránh bão số 13

Huyện đảo Lý Sơn đã di dời 300 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu về nơi tránh trú an toàn. Huyện Bình Sơn cũng sơ tán hơn 400 hộ dân với 1.500 nhân khẩu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, khoảng 13h ngày 14/11, huyện đảo Lý Sơn và huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có gió cấp 9-10, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m.

Trao đổi với Zing, ông Đặng Tấn Thành, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết gió rít từng cơn liên hồi từ 13h đến 17h hôm nay. Nhiều khu vực như cảng Lý Sơn, cảng Bến Đình, thôn Tây (An Hải) có sóng biển dâng cao phủ qua kè chắn sóng uy hiếp nhiều hộ dân.

 Chiều 14/11, sóng lớn cao đến 6 m xuất hiện ở vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Chiều 14/11, sóng lớn cao đến 6 m xuất hiện ở vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

"Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, địa phương đã di dời 300 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu nằm trong vùng xung yếu về nơi tránh trú an toàn", ông Thành nói.

Ảnh hưởng cơn bão số 13, gió giật mạnh kèm theo sóng biển dâng cao uy hiếp hàng loạt làng chài ven biển ở huyện Bình Sơn. Tại làng chài thôn An Cường, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), triều cường đã xâm thực sâu vào bờ gần 5 m làm sập ba nhà dân sau bão số 9.

Lo sợ triều cường tiếp tục "ngoạm sâu" vào khu dân cư, hai ngày qua, hàng trăm hộ dân nơi đây mua dây thừng giằng buộc mái nhà, dùng bao cát làm bờ kè trước sân để giảm thiểu thiệt hại do sóng lớn gây ra.

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết thêm địa phương đã sơ tán hơn 400 hộ dân với khoảng 1.500 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm ven biển các xã Bình Đông, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải, Bình Tân Phú...đến nơi an toàn để tránh bão số 13.

"Bão số 9 vừa qua làm hơn 20.000 nhà dân ở huyện Bình Sơn bị sập, tốc mái hỏng nặng. Do vậy, giờ đây nghe bão số 13 sắp đổ bộ với cường độ mạnh khiến ai cũng lo sợ", ông Khiêm nói.

Ảnh hưởng bão số 13, sóng lớn dâng cao

Khoảng 16h chiều cùng ngày, Khu kinh tế Dung Quất xuất hiện mưa to, gió lớn cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Sóng biển cao đến 5-6 m khi va đập vào thành bê tông của cảng Dung Quất.

Để đảm bảo an toàn cho các cảng biển ở Khu Kinh tế Dung Quất, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã chuẩn bị 13 tàu lai dắt cùng 40 người túc trực thường xuyên tại đơn vị để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Biển động dư dội, những cột sóng lớn liên tục va đập vào thành cảng Dung Quất. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Lê Văn Lương, giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho hay từ trưa 13/11, đơn vị đã dừng các cảng nhập hàng và điều động các tàu này rời cảng để triển khai phương án phòng chống bão đối với các tàu thuyền.

"Chúng tôi đã điều khoảng 20 tàu có trọng tải lớn vào tránh trú bão số 13 ở cảng Quy Nhơn (Bình Định). Còn khoảng 10 tàu chở hàng loại nhỏ thì điều chuyển qua cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) trên 10 tàu tránh trú", ông Lương thông tin.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quang-ngai-so-tan-hon-2500-nguoi-tranh-bao-so-13-post1153049.html