Quảng Ngãi sơ tán hàng trăm hộ dân trước nguy cơ lở núi

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua gây ra sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối. Chính quyền địa phương đã sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại các huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ (Quảng Ngãi) xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến đường và các khu dân cư gây ách tắc giao thông, uy hiếp tính mạng người dân. Tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, đường Trường Sơn Đông qua địa phương này tiếp tục sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư.

Núi Ngọc Prây ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Núi Ngọc Prây ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Từ đêm qua đến sáng 30/11, núi Ngọc Prây ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây tiếp tục sạt lở nghiêm trọng uy hiếp hàng trăm người dân. Chính quyền địa phương đã phải di dời 56 hộ dân với gần 200 nhân khẩu đến nơi an toàn, hàng trăm học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn…

"Khó khăn nhất hiện nay là người dân ở trong vùng sạt lở, tính mạng luôn luôn bị đe dọa. Hiện tại địa phương đã di dời một số hộ đến khu nhà tạm gần Trung tâm hành chính xã. Còn lại một số hộ ở xen ghép, số khác ở tạm trong trường học. Thời tiết nắng ấm, cho bà con quay về nhà"- ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây cho biết./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-so-tan-hang-tram-ho-dan-truoc-nguy-co-lo-nui-820977.vov