Quảng Ngãi: Sét đánh trúng tàu cá, 6 ngư dân thoát chết

Ông Võ Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá ngư dân địa phương không may bị sét đánh trúng, rất may 6 ngư dân trên tàu cá thoát chết.

Vào khoảng 20 giờ ngày 24-8, tàu cá do ngư dân Phạm Thanh Phương (42 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư dân đi cùng. Khi đang đánh bắt cá tại vùng biển cách bờ thuộc xã Bình Hải khoảng 3 hải lý, thì không may bị sét đánh trúng. Rất may, không ngư dân nào bị thương.

Bí thư Đảng ủy xã, ông Phấn cho biết: “Tàu cá bị hư hỏng thiết bị điện và chủ tàu đã khắc phục để chuẩn bị đánh bắt trở lại”.

Hạn chế ra đường khi trời đang giông sét.

Hạn chế ra đường khi trời đang giông sét.

Thời điểm 20 giờ ngày 24-8, tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn và giông sét mạnh, đặc biệt là các xã ven biển.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 23-8, chị Lý Thị Bích K. (xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang điều khiển xe máy trên đường thì bị sét đánh, rất may chị đã hồi phục sức khỏe. Đây cũng là trường hợp hy hữu vì tuần hoàn ngừng hô hấp đã được cứu khẩn cấp. Chị K. đang được điều trị bỏng và tim mạch để theo dõi và đề phòng các biến chứng có thẻ xảy ra.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-ngai-set-danh-trung-tau-ca-6-ngu-dan-thoat-chet-612739.html