Quảng Ngãi sau lùm xùm phúc khảo thi công chức: Sẽ đưa về tỉnh tổ chức

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đơn vị tổ chức các kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn.

Quyết định trên của UBND tỉnh Quảng Ngãi là để giải bài toán phúc khảo công chức từ rớt thành thủ khoa đang gây tiếng xấu trong dư luận trong thời gian qua.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Tuy nhiên không như kỳ thi tuyển giáo viên 2017-2018 vừa qua là phân cấp cho cấp huyện, thành phố tổ chức, mà kỳ thi tuyển công chức xã, phường và thị trấn sắp đến sẽ do UBND tỉnh đứng ra tổ chức, thời gian thi dự kiến vào tháng 7.2018.

Các thí sinh Quảng Ngãi tham gia một kỳ thi tuyển.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 vừa qua, kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 sau khi tham mưu cho UBND tỉnh gửi văn bản và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, sẽ do tỉnh tổ chức giống như thi tuyển công chức tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 vừa qua".

Cũng theo ông Đoàn Dụng, không yêu cầu cao như công chức cấp huyện, thành phố, đối tượng tham gia thi công chức cấp xã, phường ở khu đồng bằng chỉ cần tốt nghiệp đại học, không phân biệt hệ đào tạo. Còn khu vực miền núi là tốt nghiệp cao đẳng.

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra tại một kỳ thi tuyển của tỉnh.

Được biết tổng số chỉ tiêu công chức xã, phường và thị trấn sẽ tuyển dụng ở kỳ thi tới là 110 người. Nhiều nhất là huyện Nghĩa Hành 29 chỉ tiêu, TP.Quảng Ngãi và Đức Phổ mỗi đơn vị 18 chỉ tiêu, và ít nhất là huyện Tư Nghĩa với 1 chỉ tiêu. Có 5 chức danh để đăng ký dự thi, gồm: Văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (đối với xã); tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội.

Như Dân Việt đã phản ánh, kỳ thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi năm 2017 - 2018 có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.658 người, gồm các bậc: Mầm non (527 chỉ tiêu); Tiểu học (634 chỉ tiêu); Trung học cơ sở (339 chỉ tiêu); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (15 chỉ tiêu) và các trường trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo (143 chỉ tiêu).

Tại Hội đồng thi huyện Bình Sơn, có đến 71/86 trường hợp xin phúc khảo đã được chấm tăng điểm, trong đó tăng cao nhất lên đến 14 điểm. Dẫn đến hàng loạt trường hợp thí sinh từ bị rớt đã thành đậu và ngược lại, gây nhiều tranh cãi và nghi ngờ ở địa phương.

Để làm rõ vụ việc trên, Sở Nội vụ Quảng Ngãi tạm thời chưa phê chuẩn kết quả thi tuyển của Bình Sơn và một số huyện có đơn phản ánh khác, như Đức Phổ, Nghĩa Hành... Đồng thời, tiến hành lập các đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra sơ bộ tại Hội đồng thi tuyển giáo viên của huyện Bình Sơn, đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở Nội vụ Quảng Ngãi phát hiện có xảy ra trường hợp sai sót, cộng nhầm điểm.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-sau-lum-xum-phuc-khao-thi-cong-chuc-se-dua-ve-tinh-to-chuc-873141.html