Quảng Ngãi: Phát động phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước

​ Cuộc vận động xây dựng phong trào 'Văn hóa giao thông với bình yên sông nước' được Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng về ATGT đường thủy, xây dựng môi trường giao thông đường thủy văn minh, an toàn.

Sáng 31/5, tại huyện đảo Lý Sơn, Ban ATGT thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2018.

Các đơn vị ký kết đảm bảo trật tự ATGT đường thủy trên địa bàn.

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 68 người, bị thương 185 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 104 vụ (giảm 38,4%), tăng 9 người chết (tăng 15,25%), giảm 138 người bị thương (giảm 42,7%).

Riêng về hoạt động giao thông đường thủy, toàn tỉnh có 12 tuyến thủy nội địa (tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Đảo Lớn – Đảo Bé Lý Sơn và 10 tuyến trên lòng hồ thủy điện Đak Đrinh), ghi nhận chưa có vụ TNGT nào xảy ra, nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa còn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót, người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.

Tại lễ phát động, Ban ATGT tỉnh đã tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy cho quần chúng nhân dân; vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT đường thủy,...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đề nghị, các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, bám sát chủ đề năm 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy; tăng cường kiểm tra phương tiện, giám sát tình hình hoạt động và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với những phương tiện có dấu hiệu vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải đường thủy.

Nhân dịp này, Ban ATGT tỉnh đã trao 20 suất quà cho 20 học sinh là con ngư dân nghèo trên huyện đảo có kết quả học tập tốt./.

Tin, ảnh: Hải Vân

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/quang-ngai-phat-dong-phong-trao-van-hoa-giao-thong-voi-binh-yen-song-nuoc-485779.html