Quảng Ngãi: Nhận 4 năm tù vì đâm thủng tim vợ do bị ngăn nhậu

Bị vợ nhắc nhở không cho uống rượu quá nhiều, bị cáo Phạm Văn Mê (54 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng dao đâm thủng vợ thủng tim.

Ngày 22/11, Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Mê (54 tuổi, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng tại tòa, vào tháng 4/2017, ông Phạm Văn Mê tổ chức cuộc nhậu với bạn bè tại nhà ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc nhậu với bạn bè kéo dài đến sáng hôm sau gây mất trật tự cho hàng xóm xung quanh.

Bị cáo Mê trong phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Vương.

Thấy vậy, bà Phạm Thị Lếch (vợ ông Mê) nhắc nhở khuyên chồng đi ngủ. Bực tức vì bị vợ ngăn cản, Phạm Văn Mê đã chạy xuống bếp lấy con dao đâm vào ngực chị Lếch khiến chị bị rách màng tim. Rất may, được bà con đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Lếch đã được cứu sống.

Căn cứ vào tình tiết, tính chất vụ án đồng thời bị cáo Mê thành khẩn khai báo, là người có công cách mạng, biết ăn năn hối lỗi, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam với bị cáo Mê.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ngai-nhan-4-nam-tu-vi-dam-thung-tim-vo-do-bi-ngan-nhau-d58183.html