Quảng Ngãi: Người dân vùng cao vẫn phải sống chung với nỗi lo sạt lở

Dự án chậm tiến độ, việc di dời dân về nơi ở mới không thể thực hiện. Sau hai đợt mưa lũ, người dân vùng cao vẫn phải sống chung với nỗi lo sạt lở.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7 năm 2017, khu tái định cư Bà Nót sẽ tổ chức di dời khoảng 50 hộ dân vùng sạt lở trên địa bàn xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây về nơi ở mới. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng việc thi công tại khu tái định cư vẫn diễn ra cầm chừng.

Từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương gần 50 tỷ đồng, đầu năm 2017, 5 khu tái định cư do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư đã được triển khai để di dời khẩn cấp người dân vùng sạt lở núi trước mùa mưa bão nhưng hiện nay, chưa một khu tái định cư nào hoàn thành.

Dự án chậm tiến độ, việc di dời dân về nơi ở mới không thể thực hiện. Sau hai đợt mưa lũ, người dân vùng cao vẫn phải sống chung với nỗi lo sạt lở, trong khi tình trạng sạt lở nhiều khu dân cư trong mùa mưa lũ vẫn chưa dừng lại.

Chưa biết khi nào 5 khu tái định cư do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư mới hoàn thành và bàn giao để di dời hàng trăm hộ dân vùng sạt lở về nơi ở mới, nhưng điều đáng lo lắng hơn đã xảy ra. Đó là ta luy kè ở khu tái định cư Nà Cờ Pác, huyện Tây Trà, dù chưa đưa vào sử dụng thì đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Kim Dung - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/quang-ngai-nguoi-dan-vung-cao-van-phai-song-chung-voi-noi-lo-sat-lo-20171204102423204.htm