Quảng Ngãi: Nam thanh niên bị khúc gỗ đâm xuyên người đã qua cơn nguy kịch

Sau khi được đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiến hành mổ cấp cứu để lấy khúc gỗ ra khỏi người, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân được kíp mổ phẩu thuật để lấy khúc gỗ ra khỏi người

Bệnh nhân được kíp mổ phẩu thuật để lấy khúc gỗ ra khỏi người

Sáng 01/12, trao đổi với phóng viên Công lý & Xã hội, Bác sỹ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện sức khỏe của nam thanh niên bị khúc gỗ đâm xuyên qua người, được tiến hành mổ cấp cứu ngay sau khi nhập viện vào chiều hôm qua (30/11) đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn, tự co chân, tay và thở máy. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi nuôi dưỡng tĩnh mạch và dùng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Bác sỹ Huỳnh Giới, nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ báo cáo về trường hợp nam bệnh nhân bị khúc gỗ đâm xuyên qua người, phía bệnh viện đã hướng dẫn cho đội ngũ y, bác sỹ ở Trung tâm sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Cùng lúc này, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men và thành lập đội ngũ e kíp do chính bác sỹ Huỳnh Giới làm trưởng kíp mổ để phẫu thuật cho bệnh nhân.

“Đây là ca bệnh đầu tiên mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân nặng, hi hữu và đặc biệt như bệnh nhân này, bởi bệnh nhân phải nằm nghiêng để gây mê, e kíp ca mổ đã tiến hành mổ mở rộng vết thương trên vùng ngực để lấy khúc cây ra khỏi người bệnh nhân. Đồng thời, tiến hành cắt một phần thùy dưới của phổi phải đã bị tổn thương cho bệnh nhân, cắt bỏ một phần xương sườn bị dập nát và phục hồi lại thành ngực lỗ vết thương. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và truyền 6 đơn vị máu, cùng nhiều dịch truyền khác. Đến sáng nay bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn”, Bác sỹ Huỳnh Giới thông tin.

Trước đó, Công lý & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 13h30 ngày 30/11, bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn T. (16 tuổi; trú tại: xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng bị khúc gỗ keo có đường kính 10cm, dài 1,2 mét đâm thấu ngực phải, khiến nạn nhân khó thở, tím tái, suy hô hấp, phổi phải không thông khí, bụng mềm.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập kíp phẫu thuật hơn 10 bác sĩ do Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi) làm trưởng kíp để thực hiện phẫu thuật cấp cứu lấy khúc gỗ keo ra khỏi người bệnh nhân.

Nguyên nhân ban đầu từ người nhà là do bệnh nhân điều khiển xe máy đâm vào xe chở keo khiến một cây keo đâm thủng người từ trước ra sau. Mặc dù, bị khúc gỗ keo đâm xuyên qua người nhưng Phạm Văn T. vẫn rất tỉnh táo và được sơ cứu, băng bó rồi đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Minh Quân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/quang-ngai-nam-thanh-nien-bi-khuc-go-dam-xuyen-nguoi-da-qua-con-nguy-kich-63608.html