Quảng Ngãi: Mưa lũ làm 1 trẻ chết đuối, 1 người bị nước cuốn trôi

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 13 giờ ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nhà bị ngập, có nhà bị ngập sâu đến 1,5m.

Tuyến đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi ngập nặng. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Tuyến đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi ngập nặng. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 13 giờ ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nhà bị ngập, có nhà bị ngập sâu đến 1,5m.

Cụ thể, các xã thuộc các huyện ven sông Trà Câu, sông Vệ, Phước Giang và sông Thoa bị ngập lụt gồm: Hành Tín Tây, Hành Nhân, Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành) ngập khoảng 0,5m (chủ yếu ngập đường giao thông); các xã Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn (thị xã Đức Phổ) bị ngập sâu từ 1-1,5m; các xã Đức Hòa, Đức Phú, Đức Nhuận, Đức Tân (huyện Mộ Đức) ngập sâu từ 0,5-1m (chủ yếu ngập đường giao thông và một số nhà dân vùng trũng, thấp).

Còn tạ các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) ngập sâu khoảng 0,3-0,5m (chủ yếu ngập các trục đường giao thông).

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Từ 19 giờ ngày 5/10 đến 10 giờ ngày 6/10 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to với lượng mưa đo được tại các trạm Đức Phong là 315mm, Phổ Phong là 309mm, Đức Phú là 268mm, Nghĩa Trung là 229mm, Hành Dũng là 224m, Long Sơn là 176mm.

Mưa lớn nên lũ trên các sông Trà Câu, sông Vệ lên nhanh trong sáng 6/11. Hiện nay, lũ trên các sông Vệ, sông Trà Câu đang xuống chậm. Mực nước lúc 13 giờ ngày 6/11, tại sông Vệ và sông Trà Câu đã trên mức báo động 3 lần lượt là 0,4m và 0,38m. Sông Trà Bồng và Trà Khúc đều ở dưới mức báo động 2.

Nước lũ dâng cao, gây ngập cục bộ một số nơi tại Quảng Ngãi đã làm 1 người chết, 1 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 16 giờ, ngày 6/11 tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong. Thời điểm đó, 2 anh em cháu P.T.S. (5 tuổi) và P.V quanh nhà bị ngập nước.

Trong lúc chơi đùa, 2 anh em bị ngã xuống nước. Vụ việc làm cháu P.T.S. đuối nước tử vong, cháu P.V.T. được người dân cứu kịp thời nên may mắn sống sót.

Chiều cùng ngày, tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người mất tích.

Khoảng 15 giờ, ông B.A.L. (66 tuổi, xã Bình Chương) và ông N.T. (55 tuổi, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) cùng đi đám cưới về qua đoạn Cống Câu, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương thì bị nước cuốn trôi. Được biết, tại đoạn đường trên dù chính quyền địa phương đã cảnh báo nước lớn, nguy hiểm nhưng ông B.A.L. và ông N.T. vẫn cố vượt qua bị dòng nước cuốn trôi. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng chỉ kịp cứu được ông B.A.L., còn ông N.T. bị nước cuốn mất tích.

Để phòng tránh mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán tổng cộng 2.381 hộ/9.495 khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn (huyện Ba Tơ 253 hộ/885 khẩu, huyện Minh Long 136 hộ/454 khẩu, huyện Trà Bồng 777 hộ/3.204 khẩu, huyện Sơn Hà 345 hộ/1.548 khẩu, huyện Sơn Tây 870 hộ/ 3.404 khẩu).

Bên cạnh đó, huyện Đức Phổ cũng đã tổ chức di dời, sơ tán một số hộ dân (chủ yếu xen ghép) vùng ngập sâu tại các xã như: Phổ Ninh, Phổ Văn đến nơi an toàn./.

Sỹ Thắng-Đinh Thị Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-ngai-mua-lu-lam-1-tre-chet-duoi-1-nguoi-bi-nuoc-cuon-troi/675587.vnp