Quảng Ngãi: Một người mất tích trong mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, lũ.

Một đoạn bờ sông ở Quảng Ngãi bị sạt lở.

Theo đó, lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh Quảng Ngãi hiện tại đang tiếp tục xuống chậm. Mực nước lúc 13h cùng ngày trên các sông như sau: Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ô: 1.88 mm, dưới mức BĐ 1: 0,62 m. Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 2.19 mm, dưới mức BĐ1: 1,31 m. Trên sông Vệ tại trậm sông Vệ: 3.18 mm, dưới mức BĐ 2: 0,32 m. Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5.74 m, trên mức BĐ 3: 0,24 m.

Ngoài ra, tại huyện Nghĩa Hành gồm các xã: Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức và thị trấn Chợ Chùa ngập trung bình 0,5-1 m; huyện Đức Phổ các xã: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Thuận ngập trung bình khoảng 1 m. Hiện nay, lũ đã bắt đầu rút, chủ yếu còn ngập một số tuyến đường trong khu dân cư. Tình hình giao thông cơ bản đã thông suốt trên các trục đường chính.

Trong mưa lũ đã có một người mất tích, ông Nguyễn Xuân T. (51 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi thúng từ thôn Thuận Hòa, xã Bình Đông qua Đồng Minh, xã Bình Dương thì nước lũ cuốn. Về nhà ở huyện Ba Tơ có 2 nhà bị hư hỏng 30%; 3 ngôi nhà ở huyện Minh Long bị ảnh hưởng do sạt lở phải di dời khẩn cấp; huyện Đức phổ có hơn 1.000 bị ngập nước; huyện Nghĩa Hành có 35 ngôi nhà bị ngập nước và Tư Nghĩa có 7 ngôi nhà bị ngập nước. Ngoài ra, diện tích lúa gieo sạ bị ngập nước ở huyện Đức Phổ khoảng 137,4 ha; tổng diện tích rau màu, hoa màu bị ngập nước khoảng 45,4 ha ở các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

Nghĩa Sơn- Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/quang-ngai-mot-nguoi-mat-tich-trong-mua-lu-tintuc424904