Quảng Ngãi: Một người mất tích trong dòng nước lũ khi chèo thuyền qua sông Trà Bông

Tiếp tục một trường hợp người dân bị nước lũ cuốn trôi diễn ra trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây cũng xuất hiện hiện tượng lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa của người dân.

Ngày 10/12, chính quyền xã Bình Đông huyện Bình Sơn Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ người dân mất tích do nước cuốn.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tung tích người mất tích (ảnh: Hiền Cừ).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào rạng sáng 10/12 ông Nguyễn Xuân T. (51 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông) điều khiển thuyền thúng vượt sông Trà Bồng để đến khu vực nuôi tôm. Tại đoạn chảy qua thôn Thường Hòa, phương tiện của ông T. bất ngờ gặp dòng nước dữ, đánh lật thuyền và cuốn trôi người đàn ông tội nghiệp.

Cho đến thời điểm hiện tại tung tích của ông T. vẫn chưa được tìm thấy.

Cùng vào thời điểm rạng sáng, tại huyện Bình Sơn xuất hiện một con lốc xoáy dữ dội qua địa bàn thôn Châu Me làm 4 căn nhà, 2 chuồng gia súc và 1 công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng nặng gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề đến nhà cửa của người dân (ảnh: Công Xuân).

Chia sẻ với Dân Việt, ông Bùi Văn Đông, một trong những gia đình có nhà bị lốc xoáy cuốn mái kể lại: "Trong lúc mưa rất dữ dội thì bất ngờ nghe gió rít, tôi chưa kịp nghĩ việc gì xảy ra đã thấy 1 phần mái nhà bị cuốn mất. Rất may không ai trong gia đình bị thương".

Ngay khi nhận được thông tin thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động đến hỗ trợ, giúp các hộ dân lợp lại nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-ngai-mot-nguoi-mat-tich-trong-dong-nuoc-lu-khi-cheo-thuyen-qua-song-tra-bong-a414199.html