Quảng Ngãi: Một ngư dân đột quỵ sau khi lặn đêm trên biển

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974), ở khu dân cư số 8, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), bị đột quỵ khi đi lặn đêm tại vùng biển ven bờ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 12-8, ông Ngọc đi làm trên thuyền thúng gắn máy Đông Phong (D8) của ông Đỗ Minh Khâm (1985) - là người cùng địa phương, trên thúng có 3 người hành nghề lặn đêm ven bờ.

Theo ông Đỗ Minh Khâm, khoảng 5 giờ ngày 13-8, khi vào đến bến Phước Thiện bán cá xong, ông Ngọc có biểu hiện mệt mỏi, được bạn thuyền sơ cứu nhưng không có chuyển biến nên ngay sau đó, ông Ngọc đã được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Dung Quất. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Nguyên nhân được nhận định nhiều khả năng ông Ngọc bị tử vong do đột quỵ. Đến 8 giờ ngày 13-8, gia đình đã nhận và đưa thi thể nạn nhân về để lo hậu sự. Được biết, ông Ngọc là lao động chính trong gia đình, có vợ và 2 con còn đang đi học.

Lâm Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-ngai-mot-ngu-dan-dot-quy-sau-khi-lan-dem-tren-bien/