Quảng Ngãi: Một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đã tử vong

Sau 1 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhi N.L.S.H. (17 tháng tuổi, trú xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 đã tử vong.

Các bệnh nhi đang điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi.

Thông tin trên được ông Lê Bảy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận chiều 19/10; đồng thời cho biết thêm: Trước đó, vào ngày 8/10, bệnh nhi H. được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3 và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Mộ Đức (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau 2 ngày điều trị tích cực không thuyên giảm, chiều 10/10, bé H. được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, co giật và được chẩn đoán chuyển sang độ 4 (độ đặc biệt nghiêm trọng).

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển cháu H. ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Tại đây, các y, bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp y khoa phù hợp để điều trị các biến chứng về não, tim do bệnh tay chân miệng gây ra đối với bệnh nhi H. Tuy nhiên, sau 1 tuần điều trị tích cực, bé H. không qua khỏi.

Thông tin thêm về số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Quảng Ngãi, ông Lê Bảy cho biết: Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.300 ca (trong đó có đến 95% thuộc nhóm trẻ từ 1-5 tuổi) mắc tay chân miệng, gấp hai lần cùng kỳ năm trước. Trong số này có hơn 1.000 ca, chiếm gần 80% mắc tại nhà; số còn lại là các trẻ bị mắc bệnh tại trường học./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/quang-ngai-mot-benh-nhi-mac-benh-tay-chan-mieng-da-tu-vong-502078.html