Quảng Ngãi lo không có nơi đổ rác

Bãi rác Nghĩa Kỳ xử lý 300 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày của thành phố Quảng Ngãi và 3 huyện là Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành đang sắp đầy.

Bãi rác Nghĩa Kỳ (Ảnh: Lao động)

Bãi rác Nghĩa Kỳ (Ảnh: Lao động)

Cuối năm nay, nếu UBND tỉnh Quảng Ngãi không có giải pháp kịp thời thì nguy cơ các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi sẽ thành bãi rác lộ thiên.

Bãi rác Nghĩa Kỳ ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến nay có 3 ô chôn lấp rác thải sinh hoạt với công suất xử lý khoảng 85 tấn/ngày. Hiện nơi đây phải xử lý chôn lấp 300 tấn rác mỗi ngày, gấp hơn 3 lần so với công suất xây dựng. Bãi rác có 3 hố chôn lấp thì 2 hố đã đầy và hố cuối cùng cũng chứa hết 2/3 diện tích. Người dân sống xung quanh khu vực này đang hứng chịu nhiều hậu quả bởi sự quá tải của bãi rác.

Ông Trương Sỹ, người dân ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa than thở: “Mùi hôi từ bãi rác bay lên người dân khó chịu lắm, nhất là buổi chiều có. Nhà nước và ban quản lý cần có biện pháp giảm thiểu mùi hôi, như hiện tại rất phiền hà, đặc biệt là khó ngủ”.

Trước đây, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi còn có bãi rác Đồng Nà nhưng không đảm bảo về môi trường nên UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đóng cửa bãi rác này từ đầu tháng 4 năm nay. Do vậy, tất cả lượng rác sinh hoạt hàng ngày của người dân thành phố Quảng Ngãi và các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành đều phải tập trung về bãi rác Nghĩa Kỳ, gây ra tình trạng quá tải.

Ông Lê Ngọc Thanh, Trưởng Ban Quản lý bãi rác Nghĩa Kỳ cho hay: “Những giải pháp đơn vị đang triển khai hiện nay chỉ là giải pháp trước mắt, mang tính tạm thời. Hiện tại, khối lượng rác rất lớn nhưng diện tích đổ đã hạn hẹp. Công ty bây giờ tăng cường xe đi qua đi lại để lu lèn nhiều lần cho nó đè chặt xuống tạo ra diện tích đổ lớn hơn. Bây giờ tăng cường thêm 2 xe, thời gian làm trước đây 1 ca giờ lên 3 ca để xử lý hết lượng rác này”.

Trước đây, tại bãi rác Nghĩa Kỳ, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao gần 12 ha cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác. Dự án này có công suất thiết kế 250 tấn/ngày, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Bắc Giang đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy rác Đồng Nà với diện tích khoảng 5 ha, công suất xử lý khoảng 200 tấn rác/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 85 tỷ đồng. Thế nhưng, đến nay cả 2 dự án này vẫn chưa được triển khai.

Ông Trương Minh Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đang tham mưu cho UBND tỉnh cho phép đào cái hố lưu trữ nhưng cần phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh mới được thực hiện. Cái hố lưu trữ cũng chỉ lưu trữ một thời gian và chờ Nhà máy xử lý rác của Công ty miền Bắc làm xong mới giải quyết được vấn đề lâu dài. Trước mắt chỉ giải quyết tình trạng tức thời, nghĩa là cuối năm nay rác đầy không còn chứa được nữa thì phải đổ vô chỗ đó, không phải lâu dài được”.

Trong khi 2 dự án xây dựng nhà máy xử lý rác đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép vẫn “án binh bất động” thì hàng ngày, bãi rác Nghĩa Kỳ phải gánh một lượng rác khổng lồ. Cứ đà này, đến cuối năm nay bãi rác Nghĩa Kỳ sẽ bị lấp đầy thì không biết 300 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày của hàng trăm nghìn hộ dân được đổ đi đâu???./.

CTV Tiến Công/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-lo-khong-co-noi-do-rac-674639.vov