Quảng Ngãi: Liên hoan Cồng chiêng, đàn và hát dân ca các dân tộc thiểu số lần thứ IV- 2018

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974 - 17/8/2018), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Minh Long tổ chức Liên hoan Cồng chiêng, đàn và hát dân ca các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV - năm 2018, với sự tham gia của gần 150 nghệ nhân, diễn viên người đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi.

Một trong những tiết mục tham dự tại liên hoan

Ông Cao Văn Chư- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh Quảng Ngãi có 3 dân tộc thiểu số Hrê, Cor, Ca Dong sống tập trung chủ yếu ở 6 huyện miền núi trong tỉnh. Trong quá trình hình thành và phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số đã sáng tạo ra những giá trị di sản văn hóa quý báu, giàu bản sắc, đặc biệt là những giá trị văn hóa nghệ thuật đã được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Liên hoan nhằm tạo ra môi trường, không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; động viên, khuyến khích sức sáng tạo, tìm tòi, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Tiết mục đàn và hát dân ca của Người H'rê xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ

Thông qua Liên hoan lần này, là dịp để thế hệ hôm nay và mai sau sẽ trân trọng gìn giữ và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc mình, các giá trị đó luôn cùng trường tồn với lịch sử văn hóa, con người Quảng Ngãi và của dân tộc Việt Nam và mong muốn các nghệ nhân, diễn viên hãy tự tin, cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc, đầy ấn tượng.

Tiết mục đấu chiêng xuất sắc của các nghệ nhân huyện Trà Bồng

Sau hai tối tranh tài, với 18 tiết mục do 6 đoàn nghệ nhân đến từ 6 huyện miền núi đã biểu diễn, diễn tấu gồm: Cồng chiêng, nhạc cụ và hát dân ca của cộng đồng thiểu số các dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi. Mỗi đơn vị dự thi ba tiết mục, gồm các thể loại cồng chiêng, đàn và hát dân ca. Các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan hội tụ những sắc màu văn hóa truyền thống của các dân tộc H’rê, Cor và Cadong. Đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được thể hiện khá độc đáo, đa dạng và phong phú được các địa phương đầu tư dàn dựng công phu. Những nhịp điệu cồng chiêng, làn điệu dân ca và các nhạc cụ truyền thống được các nghệ nhân biểu diễn tại Liên hoan đã khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc và được trao truyền, phát huy trong cuộc sống. Đặc biệt tiết mục "Đấu chiêng" vô cùng độc đáo của cộng đồng người Cor của huyện Trà Bồng, với âm thanh lúc nhanh, lúc chậm, lúc dồn dập đã thật sự chinh phục và hòa vào lòng người.

Ban Tổ chức trao Giải nhất cho đoàn nghệ nhân 2 huyện Ba Tơ và Trà Bồng
Sau hai đêm tranh tài, Liên hoan Cồng chiêng, đàn và hát dân ca các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV đã chính thức khép lại. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đoàn nghệ nhân hai huyện Trà Bồng, Ba Tơ; đoàn nghệ nhân huyện Minh Long và Sơn Tây đoạt giải Nhì. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 6 giải A, 6 giải B và 6 giải C cho các tiết mục tham dự Liên hoan.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi và CTV

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai--lien-hoan-cong-chieng-dan-va-hat-dan-ca-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-quang-ngai-lan-thu-iv-2018-63321