Quảng Ngãi lần đầu tiên thi tuyển giáo viên

Từ ngày 21/11, kỳ thi tuyển giáo viên đầu tiên do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắt đầu diễn ra tại Đại học Phạm Văn Đồng.

Năm học 2017-2018, tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng 1.658 giáo viên ở các bậc học, cụ thể: Bậc mầm non 527 chỉ tiêu, tiểu học 634 chỉ tiêu, trung học cơ cở 339 chỉ tiêu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện 15 chỉ tiêu và các trường trực thuộc Sở GD&ĐT 143 chỉ tiêu.

Để tuyển dụng số giáo viên này, tỉnh tổ chức 1 kỳ thi tập trung. Địa điểm thi tập trung ở ĐH Phạm Văn Đồng. Đề thi do Viện Khoa học tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm.

Các thí sinh phải qua 2 vòng thi. Vòng 1 diễn ra từ ngày 21- 25/11.

Ở vòng 1, các thí sinh thi trắc nghiệm môn tin học và ngoại ngữ trên máy tính. Sau khi các thí sinh kết thúc bài thi, kết quả sẽ được máy tính hiển thị ngay trên màn hình.

Các thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên sẽ vào thi vòng 2. Ở vòng 2, thí sinh sẽ thi 3 nội dung, gồm: Kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và thực hành 1 tiết lên lớp.

Ở phần thi thực hành dạy trên lớp, sẽ có 3 giám khảo cùng chấm và thí sinh được bốc thăm để chọn giám khảo chấm thi cho mình chứ không mặc định giám khảo từ trước.

Điểm thi được công bố trước ngày 31/1/2018. Việc tuyển dụng sẽ hoàn thành trước 20/2/2018.

Trước đó, từ tháng 9/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy định một số nội dung về thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018./.

(theo Báo Quảng Ngãi)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/giao-duc/quang-ngai-lan-dau-tien-thi-tuyen-giao-vien/322644.vgp