Quảng Ngãi: Lai dắt tàu cá bị nạn và 8 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

Sau gần một ngày lênh đênh trên biển. 15 giờ ngày 16/8, Tàu KN 366 ( Vùng 3 Hải quân) đã lai dắt tàu cá QB 92345 TS, do ngư dân Nguyễn Văn Chiến ( 35 tuổi), ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng trên tàu có 8 ngư dân bị nạn khi đang hành nghề trên biển về đảo Lý Sơn an toàn.

Tàu cá QB 92345 TS được tàu KN 366 lai dắt về đảo Lý sơn an toàn.

Ông Nguyễn Văn Chiến – thuyền trưởng tàu cá QB 92345 TS kể lại: Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8, khi tàu đang thả lưới hành nghề cách đảo Lý Sơn khoảng 125 hải lý về phía Đông Nam thì bất ngờ tàu bị sự cố hư hộp số. Chúng tôi đã nỗ lực sửa chữa nhưng vì không có phụ tùng thay thế nên đành bất lực. Chúng tôi buộc phải để tàu thả trôi trên biển và liên tục phát tin hiệu liên lạc về đất liền xin được ứng cứu.

Sau khi nhận được tin ứng cứu từ cá QB 92345 TS, lực lượng Vùng 3 Hải quân đã kịp thời điều động tàu KN 366 đang làm nhiệm vụ trên biển, tiếp cận tàu bị nạn để lai dắt về bờ.

Với tinh thần nỗ lực cao, đến khoảng 19 giờ ngày 15/8, tàu KN 366 đã tiếp cận được tàu bị nạn và tiến hành lai dắt về đảo Lý Sơn. Sau khi tàu cập đảo, chính quyền huyện Lý Sơn và các ngành chức năng đã thăm hỏi động viên chủ tàu và các lao động đi trên tàu bị nạn.

Văn Mịnh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-ngai-lai-dat-tau-ca-bi-nan-va-8-ngu-dan-ve-dao-ly-son-an-toan-3944955-c.html