Quảng Ngãi: Không có đơn vị phải bầu cử lại, 1 đơn vị bầu thêm do không đủ số lượng

Dù không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại do có dưới 50% cử tri tham gia bỏ phiếu, tuy nhiên, đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1 đơn vị bầu cử tại huyện Bình Sơn phải tổ chức bầu thêm do không bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định.

 Cử tri tại huyện Trà Bồng tham gia bầu cử vào ngày 23/5.

Cử tri tại huyện Trà Bồng tham gia bầu cử vào ngày 23/5.

Ngày 28/5, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông báo kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

Cụ thể: Tại 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định, 7/7 ứng cử viên trúng cử; trong đó, tỷ lệ người trúng cử là nữ chiếm 57,14%

Với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Quảng Ngãi có 19 đơn vị bầu cử, 53/87 ứng cử viên trúng cử; trong đó, lệ nữ chiếm 20,76%; tái cử 23 người (chiếm 43,4%).

Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, có 144 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 416.

Với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 1.145 đơn vị bầu cử, 3.990 đại biểu được bầu.

Theo thống kê, tỷ lệ cử tri tỉnh Quảng Ngãi tham gia bỏ phiếu đạt 99,71% số cử tri trong danh sách; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại do có dưới 50% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tuy nhiên, đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, có 1 đơn vị bầu cử tại huyện Bình Sơn phải tổ chức bầu thêm do không bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Cụ thể là đơn vị bầu cử số 1 gồm 2 xã Bình Mỹ và Bình Chương được phân bổ 3 ứng cử viên HĐND huyện, để bầu chọn 2 đại biểu, nhưng kết quả bầu cử chỉ có 1 đại biểu trúng cử. Do đó, UBBC đại biểu HĐND huyện Bình Sơn tổ chức bầu thêm đại biểu cho đủ số lượng được phân bổ. Hơn 11.800 cử tri của 2 xã Bình Mỹ và Bình Chương sẽ đi bầu cử lại vào ngày 30/5 tới đây.

“Việc tổ chức bầu cử thêm giống như bầu cử đợt 23/5 vừa rồi. UBBC cũng phát lại phiếu bầu, thẻ cử tri, tập trung thông tin tuyên truyền cho bà con nhân dân biết đi bỏ phiếu vào ngày 30/5. Chúng tôi trưng dụng lại toàn bộ các điểm bầu cử, các tổ bầu cử, cũng như tổ kiểm phiếu như đợt bầu cử vừa rồi nhưng giảm bớt số lượng", ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Bình Sơn thông tin

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-khong-co-don-vi-phai-bau-cu-lai-1-don-vi-bau-them-do-khong-du-so-luong-421418.html