Quảng Ngãi khẩn trương neo trú tàu thuyền tránh trú bão số 9

Bão số 9 đang có diễn biến phức tạp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 14, hướng vào khu vực các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên. Các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, trong đó có việc khẩn trương neo trú tàu thuyền.

Ghi nhận tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi), hàng trăm phương tiện tàu thuyền đã vào cảng neo đậu. Đến hiện tại đã có 300 tàu đang neo đậu, công suất các tàu từ 200CV trở lên.

Sáng 26-10, các chủ tàu vẫn củng cố neo lại tàu cho chắc chắn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sáng 26-10, các chủ tàu vẫn củng cố neo lại tàu cho chắc chắn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người phụ nữ đang giúp chồng mình neo lại tàu thuyền tại cảng Tịnh Hòa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Tuấn, chủ tàu QNg- 90499 TS, 800CV (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang cùng vợ ông khẩn trương neo tàu, những dây neo được buộc chặt vào cảng.

Ông Tuấn cho biết: “Tàu của tôi đã neo từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, nghe bão số 9 vào Quảng Ngãi nên tôi ra cảng để căng thêm vài dây neo buộc chặt vào trụ neo cảng và neo bám vào các tàu liền kề để không bị gió đánh bật”.

Người dân quấn các ngư lưới cụ lại và đưa vào khoang thuyền để đảm bảo an toàn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vận chuyển một số thiết bị để chống bão khi xảy ra sự cố. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều tàu thuyền neo ở cảng còn thuê người trông coi, canh giữ. Ông Phạm Văn Thanh (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) làm nhiệm vụ trông coi tàu cá. Ông còn giúp đỡ, bảo vệ tài sản trên tàu cá, đảm bảo tàu cá an toàn trong bão.

Ông Thanh nói: “Sau phiên biển, các chủ tàu ở xa thường không thể trông coi tàu hàng ngày. Do vậy, họ thuê chúng tôi để bảo vệ tàu kể cả trong mưa bão. Chúng tôi chèn dây neo, nẹp thêm các lốp xe giữa các thuyền để chống va đập”.

Những chiếc thúng được đưa lên tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cả chiếc neo sắt cũng được đưa lên để tránh va đập giữa các tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tàu cá neo đậu chen chúc tại cảng cá Tịnh Hòa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều tàu cá vào cảng trước thì neo đậu chỗ an toàn hơn ở phía trong, còn các tàu vừa về thì neo đậu phía ngoài. Tàu QNg- 92288TS được chủ tàu Nguyễn Thanh Vũ (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đưa vào neo đậu tại cảng Tịnh Hòa. Anh Vũ cho biết: “Cảng Tịnh Hòa thì chật nên các tàu chen chúc nhau. Tàu tôi ở phía ngoài nên tôi phải cột đến 5-6 dây neo rồi cột vào các tàu bên cạnh để sóng gió lớn thì tàu không bị đẩy ra bên ngoài”.

Một chiếc tàu đã kịp trở về bán cá và tránh bão số 9 vào sáng 26-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi tàu cá đã buộc 4-5 dây neo chồng chéo lên nhau. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tàu về cảng Tịnh Hòa neo đậu với hơn 300 chiếc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Theo Báo cáo nhanh số 1 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 26-10, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là: 275 tàu/ 3.823 lao động, cụ thể: Vùng biển quần đảo Hoàng Sa: 2 tàu/ 22 lao động; Vùng biển quần đảo Trường Sa: 158 tàu/3.036 lao động; Vùng biển các tỉnh phía Nam: 91 tàu/ 537 lao động; Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 24 tàu/ 228 lao động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc được 2 tàu cá. Đó là tàu QNg 90224 TS của ông Mai Tiến ở Bình Chánh, Bình Sơn (trên tàu có 11 lao động, hiện đang chạy về Cảng Quy Nhơn) và tàu QNg 94637 TS của ông Châu Minh Hải, ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ (trên tàu có 11 lao động, hiện đang ở vị trí 15030’N -111013’E, đang chạy về cảng Tịnh Kỳ)

* Nghiêm cấm tàu thuyền ra biển từ 20 giờ ngày 26-10

Hồi 11 giờ ngày 26-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện hỏa tốc về phòng, chống bão số 9. Theo đó, từ 20 giờ ngày 26-10, nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi.

Đến 1 giờ ngày26-10, chiếc tàu TG-91520 TS, công suất 410 CV, trên tàu có 9 lao động, do ngư dân Nguyễn Văn Tiệp làm chủ tàu (tỉnh Tiền Giang) bị mắc cạn khi đang vào neo trú tại cảng Lý Sơn, đã được trục vớt đưa ra khỏi vị trí mắc cạn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, kiểm tra, triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cấp xã, các đơn vị trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú an toàn, kiên quyết di dời, sơ tán các hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn…; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ người dân, nhất là đối với những hộ chỉ có người già yếu, phụ nữ, neo đơn, khuyết tật. Hoàn thành trước 17 giờ ngày 27-10.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-ngai-khan-truong-neo-tru-tau-thuyen-tranh-tru-bao-so-9-693846.html