Quảng Ngãi: Khẩn cấp lập đoàn kiểm tra vụ cá chết nổi trắng cầu Bàu Giang

Sáng 30.4, chính quyền huyện Tư Nghĩa đã khẩn cấp thành lập đoàn kiểm tra, do ông Huỳnh Ngọc Quận-Phó chủ tịch UBND huyện này phụ trách để làm rõ nguyên nhân cá chết nổi trắng mặt nước ở chân cầu Bàu Giang, đoạn đi qua thị trấn La Hà. Tham gia đoàn kiểm tra còn có Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau gần 5 giờ tiến hành đi dọc sông Bàu Giang, đoạn chảy qua địa bàn huyện về phía thượng nguồn; đoàn kiểm tra huyện Tư Nghĩa đã phát hiện tình trạng cá chết còn xảy ra ở nhiều địa điểm khác, kéo dài đến xã Nghĩa Thuận (cách chân cầu Bàu Giang ước gần 10 km). Cùng với khoanh vùng khu vực sông có cá chết, đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu vật phẩm, nước một số khu vực nghi vấn trên đoạn sông đi qua địa bàn 2 xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận. Dự kiến khoảng 5 ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm.

Tại một nhánh suối ở xã Nghĩa Kỳ chảy vào sông Bàu Giang cũng phát hiện có cá chết

Tuy nhiên qua kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra nhận định nhiều khả năng cá chết là do nước thải từ cơ sở sản xuất nông sản xả vào. Trên cơ sở này, ông Quận-Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các bộ phận trực thuộc của huyện, phối với với chính quyền các địa phương kiểm tra lại toàn bộ quy trình thủ tục của một số cơ sở chế biến nằm dọc theo sông Bàu Giang và các kênh mương dẫn nước khác có đấu nối vào con sông này.

Lấy mẫu nước thải tại một cơ sở chế biến

Như Dân Việt đã phản ánh, vào chiều tối hôm qua, ngày 29.4, tại cầu Bàu Giang đã xảy ra hiện tượng cá tự nhiên chết chưa rõ nguyên nhân nổi trắng dưới mặt nước của cầu này. Loại chết nhiều nhất là cá gáy, chép...có kích cỡ to hơn ngón tay cái. Riêng tại nhiều điểm ven bờ và kẹt đá, cá to cỡ 3-4 ngón tay người lớn cũng ngửa bụng nổi lềnh bềnh nhiều vô kể.

Cá chết nổi lềnh bềnh đầy mặt nước tại khu vực dưới chân cầu Bàu Giang

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/quang-ngai-khan-cap-lap-doan-kiem-tra-vu-ca-chet-noi-trang-cau-bau-giang-871137.html