Quảng Ngãi: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ I - 2018

Trên vùng đất đảo giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Hải đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa, tối 29/6, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) long trọng tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ I - 2018.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc

Chương trình Khai mạc với chủ đề “Lý Sơn – Một truyền thống, một bản sắc” hứa hẹn sẽ mang đến cho Quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách những màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc, thể hiện sự vươn mình mạnh mẽ, phát triển sôi động, đầy sức sống nhưng cũng rất trữ tình, bình yên, quyến rũ của Lý Sơn.

Các đại biểu và nhân dân tham dự lễ

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện ủy Lý Sơn chia sẻ: Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu của tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, giữ một vị thế trọng yếu. Nơi đây sở hữu một di sản thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng, đó là di sản về địa chất núi lửa với nhiều tuyệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho Lý Sơn như: Miệng núi lửa Thới Lới, Giếng Tiền, vách nham thạch ở hang Câu, chùa Hang, cổng đá Tò vò; sự nguyên sơ của đảo bé với thắng cảnh Hòn Đụn, Bãi Sau hay những rạn san hô nhiều màu sắc… Bên cạnh di sản thiên nhiên, Lý Sơn còn đậm đặc di tích lịch sử văn hóa, hình thành từ văn hóa Sa Huỳnh, Chăm pa, Đại Việt. Với diện tích chỉ hơn 10km2, nhưng Lý Sơn đã có 4 di tích lịch sử cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh và hàng chục di tích đang được bảo vệ, lập hồ sơ xếp hạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lý Sơn dự lễ

Lý Sơn vô cùng tự hào là quê hương của Hải đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa. Lịch sử khai mở, định cư, tham gia khai thác biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ghi nhận công lao và sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của những chiến binh Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện ủy Lý Sơn đọc diễn văn khai mạc

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn bởi thiên tai và cả nhân tai trên biển, nhưng tiếp bước truyền thống oai hùng của cha ông, ngư dân Lý Sơn luôn kiên cường vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế thủy sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc nơi Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

Di sản thiên nhiên, mà trung tâm là di sản núi lửa cổ và quần thể di tích lịch sử văn hóa vật thể - phi vật thể của Lý Sơn đang là những giá trị cốt lõi để tỉnh Quảng Ngãi, kết hợp với các cơ quan hữu quan, các tổ chức khoa học, văn hóa trong nước và nước ngoài, xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn.

Trong những năm gần đây, nhất là từ khi có điện lưới quốc gia được kéo bằng cáp ngầm ra đảo, mỗi năm hàng vạn du khách thập phương đã đến tham quan, tìm hiểu về Lý Sơn. Từ cảng Sa Kỳ, từ 30- 45 phút, du khách sẽ đặt chân đến Lý Sơn - hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường giữa biển khơi”, hay “Vương quốc tỏi”, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nên thơ; hòa nhập vào đời sống của những con người hiền hòa, chân chất, nổi tiếng hiếu khách và nhân hậu, khám phá những lễ hội, phong tục mang đậm sắc thái văn hóa- lịch sử, đặc biệt là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với kinh tế biển, Lý Sơn đã chọn du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn dựa vào thế mạnh về tài nguyên du lịch địa chất núi lửa và đặc biệt là các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa gắn với công cuộc chinh phục và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Đây là cơ sở để tạo nên sự khác biệt của du lịch Lý Sơn đối với cả nước và quốc tế. Nhờ vậy, du lịch Lý Sơn đã có bước khởi sắc đáng kể, lượng khách tăng cao qua các năm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của huyện. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch Lý Sơn vẫn chưa được phát huy đầy đủ và đúng mức; hiện chưa có nhiều hoạt động và sản phẩm du lịch phục vụ du khách và nhân dân.

Với mong muốn du khách đến với huyện đảo ngoài việc khám phá vẻ đẹp tự nhiên, còn có thể tham gia nhiều hoạt động sôi nổi để hiểu thêm về văn hóa, con người Lý Sơn, về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ I được tổ chức xuyên suốt từ ngày 29/6 đến 03/7/2018, gồm nhiều hoạt động như: Triển lãm Trưng bày chuyên đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển, đảo”, Xác lập kỷ lục Việt Nam số người tạo hình lá cờ Tổ quốc nhiều nhất trên biển, Liên hoan phượt – Phượt Fest Lý Sơn 2018, Giải đua thuyền truyền thống tứ linh… Đây là bước đi đầu tiên để Lý Sơn xác lập hành trình phát triển du lịch mang tính chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với cộng đồng và vì cộng đồng.

Tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy thay mặt cán bộ, nhân dân trong huyện gửi lời mời gọi thân thiết, nghĩa tình đến với mọi người có mặt, cũng như những người đang hướng về huyện đảo tiền tiêu của tổ quốc: Hãy đến với Lý Sơn để thưởng ngoạn những tuyệt tác của thiên nhiên, hòa mình vào những giá trị văn hóa – lịch sử - truyền thống của người xứ đảo. Hãy đến với Lý Sơn để thêm yêu Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Sơn mong muốn được chào đón quý khách, bạn bè trong nước và nước ngoài bằng tấm lòng chân thành, ấm áp nghĩa tình.

Ông Phạm Trường Thọ, PCT UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh thắng cảnh đảo Bé cho lãnh đạo huyện Lý Sơn

Tại buổi lễ, huyện Lý Sơn đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh thắng cảnh đảo Bé đối với Bãi Ngang, Mõm Tàu và Họn Đụn thuộc xã An Bình.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-khai-mac-tuan-le-van-hoa-%E2%80%93-du-lich-ly-son-lan-thu-i--nam-2018-62418