Quảng Ngãi: Khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề 'Quảng Ngãi trong tôi'

Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi (02/10/1989 – 02/10/2020); chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII – 2020 thành công; Đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và trao giải ảnh cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII - 2020 với chủ đề: 'Quảng Ngãi trong tôi'.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm ảnh

Tham dự lễ có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND; ông Đặng Ngọc Dũng, TUV-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, đông đảo hội viên và những người yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật trong tỉnh.

NS Trần Xuân Tiên, Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ngãi phát biểu khai mạc

NSNA Nguyễn Đăng Lâm, Phó Chủ tịch Hội VHNT báo cáo kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII-2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh Nghệ thuật lần thứ VII với chủ đề: “Quảng Ngãi trong tôi”. Cuộc thi ảnh được sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Qua 3 tháng phát động cuộc thi ảnh từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6/2020 đã có 40 tác giả trong tỉnh đã gửi 1.318 tác phẩm dự thi đúng thể lệ. Đây là cuộc thi có nhiều tác giả trong tỉnh tham gia và có số lượng ảnh dự thi nhiều nhất qua 7 lần tổ chức cuộc thi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trao Giải Nhất

cho tác giả Đảm Văn Thảo

Ông Đặng Ngọc Dũng, PCT UBND tỉnh trao Giải Nhì cho hai tác giả

Ông Nguyễn Minh Trí, GĐ Sở VH TT&DL trao giải Ba cho các tác giả

NS Trần Xuân Tiên, Chủ tịch và NSNA Nguyễn Đăng Lâm, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả

Giữa tháng 7 vừa qua, Hội VHNT tỉnh đã mời 3 NSNA Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam- Trưởng ban Giám khảo; NSNA Đào Tiến Đạt, Ủy viên BCH Hội NSNAViệt Nam và NSNA Bùi Minh Sơn, Chủ tịch HĐNT Hội Nhiếp ảnh TP. HCM- Ủy viên. Ban Giám khảo cũng đã chấm qua 4 vòng, chọn được 107 tác phẩm triển lãm, sau đó Ban Giám khảo đã chính thức chọn 11 tác phẩm xuất sắc nhất để xếp loại và trao giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Tại buổi lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VH,TT và DL, Hội VHNT tỉnh đã trao 11 giải cho 9 tác giả.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh xem triển lãm ảnh.

Các đại biểu xem triển lãm ảnh.

Tại cuộc triển lãm lần này Hội VHNT tỉnh trưng bày giới thiệu 120 tác phẩm ảnh đặc sắc quê hương Quảng Ngãi của 23 tác giả tham gia cuộc thi và của 5 thành viên Ban Giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi.

Những tác phẩm ảnh trưng bày tại cuộc triển lãm phản ánh sự đổi mới và phát triển của quê hương Quảng Ngãi trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những khoảnh khắc trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân Quảng Ngãi, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể … Trong đó, chú trọng đến đề tài bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát triển du lịch; công nghiệp; phong trào xây dựng nông thôn mới; những tấm gương trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tác phẩm: Gặt lúa ở vùng cao. Ảnh: Đàm Văn Thảo- Giải Nhất

Đôi điều có thể ghi nhận tại cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh lần này đó là: Số người tham gia cuộc thi nhiều hơn 10 tác giả so với cuộc thi lần thứ VI- 2018; số lượng ảnh tham gia nhiều nhất so với 6 lần trước đây. Nhiều tác giả trẻ chưa phải là hội viên, mới tham gia dự thi vài lần gần đây đã gửi ảnh với số lượng lớn và được chọn triển lãm từ 7-10 tác phảm, có hai tác giả trẻ đạt một giải Nhất và một giải Nhì.

tác phẩm: Lung linh cầu Cửa Đại. Ảnh Bùi Thanh Trung. Giải Nhì

Tác phẩm: Chào Sân. Ảnh Cao Nguyên Vũ. Giải Nhì.

Riêng đối với những hội viên chuyên ngành nhiếp ảnh của Hội VHNT tỉnh, hầu hết các hội viên đều tham gia cuộc thi, nhiều hội viên như Bùi Thanh Trung được chọn 18 tác phẩm, đạt 01 giải Nhì và 1 giải Ba; anh Lê Minh Thể, được chọn 07 tác phẩm, đạt 01 giải Ba và 01 giải KK; anh Nguyễn Tấn Cư được chọn 07 tác phẩm, đạt 01 giải KK; anh Ngô Thanh Bình được chọn 07 tác phẩm, đạt 01 giải KK; anh Đoàn Vương Quốc có 06 tác phẩm được chọn triển lãm, có 1 tác phẩm đạt giải KK… Trong 11 tác phẩm đạt giải cuộc thi của 09 tác giả, trong đó, hội viên có 07 tác giả, chưa hội viên có 2 tác giả.

Tác phẩm: Bức họa đồng quê. Ảnh Bùi Thanh Trung. Giải Ba

Tác phẩm: Sản xuất tỏi đen. Ảnh Lê Minh Thể. Giải Ba

Tác phẩm: Ánh sao công nghiệp Doosan. Nguyễn Đức Minh- Giải Ba

Quảng Ngãi trong tôi- chủ đề cuộc thi ảnh năm nay đã gợi lên bao điều tốt đẹp về quê hương Núi Ấn - Sông Trà, không thể nào diễn tả hết mọi khía cạnh về sự phát triển trong quá trình xây dựng; về cuộc sống sinh hoạt của người dân từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo; về những nét đẹp văn hóa, những danh lam thắng cảnh… của quê hương. Thông qua những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu mến nhiếp ảnh nghệ thuật không quản ngại sớm tối, núi non hay nơi biển khơi để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của quê hương, góp phần tạo nên bộ ảnh sinh động, đầy tính nghệ thuật, tính nhân văn, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi không những trong tỉnh mà còn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-khai-mac-trien-lam-va-trao-giai-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-chu-de-%E2%80%9Cquang-ngai-trong-toi%E2%80%9D-79768