Quảng Ngãi khắc phục xong các tuyến đường bị sạt lở ở miền núi

Mưa lớn sau bão số 6 vừa qua đã gây sạt lở 30 điểm trên các tuyến đường miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Đến trưa ngày 12/11, tình trạng sạt lở trên Tỉnh lộ 628 tại km 37+700 đã cơ bản được khắc phục, giao thông trên tuyến trở lại bình thường. Trước đó, chiều ngày 11/11, mưa lớn làm hàng ngàn mét khối đất đá trên núi sạt xuống chắn ngang đường khiến giao thông khu vực này bị tê liệt. Hàng trăm hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương và ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sạt lở.

Ảnh hưởng bão số 6 miền núi Quảng Ngãi xảy ra hàng chục điểm sạt lở.

Ảnh hưởng bão số 6 miền núi Quảng Ngãi xảy ra hàng chục điểm sạt lở.

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng cho biết: “Trong mùa mưa lũ, ngành Giao thông Vận tải luôn chủ động phương án phòng chống lụt bão. Chúng tôi sử dụng phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và tổ chức khắc phục kịp thời. Chúng tôi phân công lực lượng kiểm tra tất cả các tuyến đường. Nếu xảy ra sạt lở, chúng tôi cơ động xe, máy, thiết bị, lực lượng nhân công đang có tại hiện trường khắc phục kịp thời, đảm bảo lưu thông cho bà con đi lại. Hiện nay, tất cả các tuyến đường đều thông suốt”.

Quảng Bình xây dựng nhà phao chống lũ cho người nghèo tại vùng rốn lũ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Xã Tân Hóa hiện còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn. Để giúp các hộ dân bảo đảm an toàn về người và tài sản trong mùa mưa bão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng 58 nhà bè vượt lũ tặng 58 hộ nghèo, cận nghèo xã Tân Hóa. Tổng kinh phí xây dựng các nhà bè lên tới 1,3 tỷ đồng; trong đó, 12 hộ nghèo được hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi hộ, 46 hộ cận nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hộ.

Nhà phao vượt lũ của bà con vùng rốn lũ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã phối hợp với các đơn vị xây dựng mẫu thiết kế nhà bè tránh lũ có cải tiến, chú trọng đến tính bền vững, an toàn, chịu nước tốt, tiện lợi cho bà con khi sử dụng.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà bè vượt lũ tại xã Tân Hóa lần này là một trong những công trình đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

“Trước mắt, Mặt trận tỉnh đợt này làm 58 nhà bè vượt lũ tặng các hộ dân. Hộ nghèo thì hỗ trợ hết còn hộ cận nghèo thì hỗ trợ 20 triệu đồng, sau đó thì kêu gọi thêm. Qua đợt lũ vừa rồi thấy những nhà phao chống lũ này phát huy tác dụng tốt”, bà Hân cho biết./.

Vinh Thông-Thanh Hiếu /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-khac-phuc-xong-cac-tuyen-duong-bi-sat-lo-o-mien-nui-978210.vov