Quảng Ngãi: Huyện Bình Sơn gia tăng tệ nạn ma túy ở các xã ven biển

Tình hình tội phạm về ma túy ở các xã ven biển trên địa bàn huyện Bình Sơn có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong 9 tháng năm 2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bình Sơn đã phát hiện, bắt 8 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thiếu tá Võ Hồng Dung cho biết: Số đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn huyện đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp. Nhất là ở các xã ven biển, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội đa số là các thanh, thiếu niên không có nghề nghiệp ổn định, kết hợp với các đối tượng hình sự hình thành nhóm hoạt động.

Trong tháng 10.2019, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Thạnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Trình (26 tuổi), thường trú xã Bình Nguyên (Bình Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này tàng trữ các loại ma túy tổng hợp, thuốc lắc.

Vào tháng 6.2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải bắt quả tang đối tượng Võ Minh Vương (19 tuổi), quê ở xã An Vĩnh (Lý Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10 ống nhựa, mỗi ống dài 2,7cm bên trong chứa ma túy đá.

Vào tháng 3.2019, lực lượng Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ bắt giữ đối tượng Phạm Văn Lợi (28 tuổi), quê xã An Vĩnh (Lý Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng này tàng trữ, vận chuyển ma túy ra huyện đảo thông qua cảng Sa Kỳ.

Thiếu tá Võ Hồng Dung cho biết: Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Công an huyện Bình Sơn chủ động theo dõi, điều tra các đối tượng nghi vấn, các điểm kinh doanh giải trí như nhà nghỉ, quán karaoke... Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của tệ nạn xã hội, tệ nạn về ma túy; đồng thời xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Tại xã Bình Thạnh, nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm ở các khu dân cư đã được thành lập. Phó trưởng Công an xã Bình Thạnh Nguyễn Thành Ngân cho biết: Việc phát triển nhiều nhà máy, xí nghiệp đã thu hút nhiều người ở các nơi đến sinh sống, làm việc, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng sau một thời gian dài đi biển, một số ngư dân khi vào bờ đã tụ tập đánh bạc, nhậu nhẹt, sử dụng các loại ma túy đá... Hiện tại, Công an xã đang theo dõi, quản lý 30 đối tượng thuộc diện nghi vấn và nghiện ma túy.

Còn tại xã Bình Châu, Công an xã cũng đã triển khai nhiều mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn về ma túy như: Mô hình "2 phòng, 4 giữ"; "5 không, 2 giảm"...

Phó trưởng Công an xã Bình Châu Trần Quốc Tuấn cho biết: Công an xã thường xuyên gặp gỡ các chủ tàu, thuyền viên để tuyên truyền về các tệ nạn ma túy, cờ bạc. Hằng năm, Công an xã còn phối hợp với Trường THCS Bình Châu tuyên truyền về tội phạm ma túy và bạo lực học đường, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Xã đã thành lập Đội tình nguyện xã hội để thu thập thông tin, tình hình của từng thôn về các đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy, hoặc tàng trữ, mua bán chất ma túy để kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng; đồng thời tuyên truyền về tác hại của các tệ nạn xã hội...

ĐÔNG HẢI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-ngai-huyen-binh-son-gia-tang-te-nan-ma-tuy-o-cac-xa-ven-bien-20191122141943098.htm