Quảng Ngãi: Hỗn chiến tại quán ăn, 1 thanh niên tử vong

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển viện đi Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.(ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.(ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/1, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 12/1/2021, nhóm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, ngụ tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Nhân (SN 1996, ngụ tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Quang (SN 1999, ngụ tổ 4, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) cùng đi xe máy đến quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (thuộc tổ 4, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) ăn khuya.

Tại đây, nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau với Đặng Văn Tiến (SN 1998) và Bùi Tấn Đại (SN 1998 đều ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa).

Sau khi đánh nhau, nhóm Tuấn, Nhân và Quang mang mác, mã tấu quay lại quán. Quang đứng ngoài, còn Nhân và Tuấn dùng mác, mã tấu chém Đại trọng thương. Gây án xong, cả 3 bỏ trốn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển viện đi Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng, Đại đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua truy nóng, đến 16 giờ ngày 13/1/2021 lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt được Nguyễn Văn Quang tại nhà, còn Tuấn và Nhân đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-hon-chien-tai-quan-an-1-thanh-nien-tu-vong-406926.html