Quảng Ngãi: Hơn 400 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng do bão số 9 gây ra

Tính đến 10h ngày 28/10, Quảng Ngãi có 1 nhà bị sụp đổ, trên 440 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng bão số 9.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, hồi 10 giờ sáng 28/10 đã có những thống kê sơ bộ ban đầu về thiệt hại do bão gây ra.

Cụ thể, về nhà ở hiện có 1 nhà bị sụp đổ, trên 440 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó Đức Phổ 300 nhà, Tư Nghĩa 70, Trà Bồng 22, Sơn Tây 16, Sơn Tịnh 7, Ba Tơ 32 nhà.

Bão mạnh cũng làm 7 trụ sở cơ quan bị tốc mái, một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã.

Một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh, Lý Sơn bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Bão số 9 gây thiệt hai nặng nề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh chụp từ clip).

Bão số 9 gây thiệt hai nặng nề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh chụp từ clip).

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra. Về trường hợp anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) chết tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày hôm qua, đây không phải là trường hợp chết người do bão mà là bị thương do tai nạn trong lúc dọn dẹp nhà cửa trước đó.

Để phòng chống bão số 9 - Molave, tính đến 22 giờ ngày 27/10/2020, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc di dời, sơ tán trên 24.800 hộ/97.000 khẩu tại các huyện ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9.

Cụ thể, địa phương có số hộ di dời, sơ tán nhiều nhất là huyện Bình Sơn với 12.000 hộ/45.808 khẩu; tiếp đến là thành phố Quảng Ngãi 7.410 hộ/29.822; Mộ Đức 3.280 hộ/13.171 khẩu; thị xã Đức Phổ 1.842 hộ/7.104 khẩu; huyện đảo Lý Sơn 287 hộ/1.105 khẩu.

Về công tác kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, đến 16 giờ ngày 27/10/2020, trong vùng nguy hiểm của bão số 9 không còn tàu cá nào của tỉnh hoạt động. Tổng số tàu, thuyền được neo trú an toàn tại các khu neo đậu là: 1.280 tàu gồm (Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn: 492 tàu, Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa: 345 tàu, Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á: 107 tàu, Cảng cá Sa Huỳnh: 286 tàu, Cảng cá Tịnh Kỳ: 50 tàu).

Trên 480 lồng, bè cũng đã được đưa vào khu neo trú an toàn (Lý Sơn: 48 cái, Bình Sơn: 86 cái, Đức Phổ: 346 cái, TP.Quảng Ngãi: 05 cái).

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, thủy điện, tính đến 01 giờ ngày 28/10/2020, dung tích các hồ đạt trung bình khoảng 61,5% dung tích thiết kế. Trong đó, hồ chứa nước có tràn xả lũ tự do: 67,6% dung tích thiết kế, hồ chứa nước có cửa van điều tiết: 60,3% dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa nước Nước Trong đạt 63,6% dung tích thiết kế. Dung tích hồ thủy điện Đakđrinh 84,5%, Hà Nang 54,1%, ĐăkRe 86,8%...

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quang-ngai-hon-400-nha-bi-sap-toc-mai-hu-hong-do-bao-so-9-gay-ra-d139134.html